Tin mới

Việt Nam phản ứng về việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra Biển Đông

Thứ năm, 07/09/2017, 20:46 (GMT+7)

Trước việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế".

Trước việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Tuổi trẻ 

Chiều 7/9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ lên kế hoạch tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Việt Nam tôn trọng quyền của mỗi quốc gia thực hiện tự do hàng hải, hàng không phù họp với luật pháp quốc tế".

Trước đó, ngày 1/9, báo chí quốc tế đưa tin, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ xây dựng kế hoạch tăng cường các đợt tuần tra trên Biển Đông. Bản kế hoạch này sẽ gồm các chương trình hoạt động tự do hàng hải (FONOP) sẽ tiến hành từ 2 đến 3 lần trong vài tháng tới.

Hoạt động tuần tra gần đây nhất của Mỹ diễn ra ngày 10/8 gần Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi đã bị Trung Quốc xây dựng trái phép nhiều công trình thời gian qua.

Trong hoạt động đó, tàu khu trục USS John McCain của Mỹ đã được hộ tống với 2 máy bay tuần thám trên biển P-8 Poseidon.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news