Tin mới

Chùm ảnh: Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Thứ bảy, 29/03/2014, 21:48 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào đúng 8h30 tối 29/3 Hà Nội cùng nhiều địa danh của 63 tỉnh thành Việt Nam đã đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014.

(Tinmoi.vn) Vào đúng 8h30 tối 29/3 Hà Nội cùng nhiều địa danh của 63 tỉnh thành Việt Nam đã đồng loạt tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014.

Chùm ảnh: Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Cùng tắt đèn, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014Hàng ngàn bạn trẻ TP.HCM nhảy múa đón Giờ Trái Đất

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Thanh niên tình nguyện tắt đèn, dùng đèn led để kết thành trái tim

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Bạn trẻ Việt Nam với biển hiệu hướng ứng Giờ Trái Đất

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức Giờ Trái Đất

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

1000 bạn tình nguyện viên TP.HCM nhảy "Mỗi người có sự lựa chọn" hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất Xanh 2014.

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Việt Nam tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014

Ngay từ chiều ngày 29/3 giới trẻ chuẩn bị để tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất

 

Sự kiện Giờ Trái đất do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về biến đổi khí hậu. 

Khởi động từ năm 2007 tại thành phố Sydney (Australia), Chiến dịch Giờ Trái đất đã trở thành hành động có quy mô lớn nhất thế giới, quy tụ nhiều quốc gia và lãnh thổ trên khắp các châu lục cùng tham gia. Việt Nam tham gia Giờ Trái đất lần đầu tiên vào năm 2009.

Theo thống kê từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2013 từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 23/3/2013, công suất của hệ thống điện giảm được 401 MW, điện năng tiết kiệm được là 401.000 kWh, tương ứng với 576 triệu đồng.

 

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news