Tin mới

Vĩnh Long: Vỡ đê bao, nhiều xã tỉnh chìm trong biển nước

Thứ hai, 08/10/2018, 08:06 (GMT+7)

Triều cường dâng cao khiến đê bao nhiều xã cù lao ở Vĩnh Long bị vỡ, hàng trăm ha cây trái, nhà cửa ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây.

Triều cường dâng cao khiến đê bao nhiều xã cù lao ở Vĩnh Long bị vỡ, hàng trăm ha cây trái, nhà cửa ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây.

Ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Phước – Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cho Tri thức trực tuyến biết, triều cường dâng cao trong 2 ngày 6 và 7/10 đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân hai xã cù lao Đồng Phú, An Bình.

Vườn nhãn ở xã cù lao Đồng Phú bị ngập. Ảnh: VnExpress

Triều cường dâng cao trên sông Cổ Chiên tràn vào, gây ngập hàng trăm ha vườn cây ăn trái, nhiều nơi nước ngập sâu hơn 1 m. Hơn 10 tấn cá của các hộ dân cũng theo con nước trôi sông.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (44 tuổi, xã An Bình) kể, khoảng 3h ngày 7/10, khi nghe tiếng nước chảy, bà thức giấc và phát hiện cống đập Bình Lương bị vỡ. Nước tràn gây ngập vườn cây, một đoạn đường bê tông nông thôn bị sạt lở, chia cách giao thông.

Triều cường dâng cao làm vỡ đê bao ở xã An Bình và Đồng Phú (Long Hồ, Vĩnh Long). Ảnh: Tiền Phong

Hiện, người dân sử dụng máy bơm, bơm nước thoát ra ngoài cứu vườn cây khỏi ngập úng. Lực lượng chức năng đang sửa chữa những đoạn đê bị sạt lở, đông thời tuần tra các tuyến đê bao xung yếu, bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

Xã cù lao An Bình bị vỡ đê sáng 7/10. Ảnh: VnExpress

Trước đó, khuya 6/10, một đoạn đê bao ở vành đai cù lao thuộc ấp Phú Thạnh 4 (xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) đã bị vỡ gây ảnh hưởng đến diện tích sản xuất nông nghiệp của khoảng 40 hộ dân.

Anh Trần Văn Đức (ở xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) chia sẻ với VTC News, toàn bộ diện tích nhãn chuẩn bị thu hoạch của gia đình bị chìm trong biển nước. Thời điểm này, thương lái thu mua 25.000 đồng/kg, tính sơ thiệt hại khoảng hơn 70 triệu đồng.

Người dân sử dụng phương tiện đắp bờ bao bảo vệ vườn cây ăn trái ở xã An Bình. Ảnh: Zing.vn

Theo nhiều hộ dân, năm nay triều cường dâng cao, nước lũ từ thượng nguồn đổ nhiều đã đe dọa các tuyến đê bao xung yếu, dọc theo bờ sông Cổ Chiên.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news