Tin mới

Vĩnh Phúc: Bắt 2 đối tượng chuyên giật hoa tai phụ nữ

Thứ tư, 04/06/2014, 11:54 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) 2 đối tượng đều là những “con nghiện”, sử dụng Heroin và ma túy đá từ nhiều năm. Để có tiền sử dụng ma túy đá, chúng đã bàn nhau đi cướp giật.

 

 

(Tinmoi.vn) 2 đối tượng đều là những “con nghiện”, sử dụng Heroin và ma túy đá từ nhiều năm. Để có tiền sử dụng ma túy đá, chúng đã bàn nhau đi cướp giật.


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực điều tra, làm rõ hai đối tượng Hoàng Đức Thành (SN 1989), Trần Ngọc Thanh (SN 1991) đều trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Cơ quan CSĐT, từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra khoảng 40 vụ cướp giật dây chuyền, trang sức phụ nữ. Trước tình trạng trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án CG4/2014 để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 30/5, lực lượng chức năng đã điều tra, xác minh và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Hoàng Đức Thành và Trần Ngọc Thanh về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, theo khai báo tại Cơ quan điều tra, ngày 21/2, chị Bùi Thị Hưng (SN 1960) ở xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc trên đường về nhà qua tỉnh lộ 303 đã bị hai nam thanh niên đi xe máy áp sát và giật đôi hoa tai bằng vàng trị giá 5.000.000 đồng.

Ngày 15/5, chị Nguyễn Thị Thành (SN 1978) ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường đi xe máy qua đường liên xã Vĩnh Sơn - Bình Dương, huyện Vĩnh Tường cũng bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát rồi giật sợi dây chuyền bằng vàng, trị giá khoảng 3 triệu đồng…

Qua điều tra, 2 đối tượng trên đều là những “con nghiện”, sử dụng Heroin và ma túy đá từ nhiều năm. Để mỗi ngày có 500.000 đồng sử dụng ma túy đá, chúng đã bàn nhau đi cướp giật và thuê một nhà nghỉ tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Hàng ngày, các đối tượng mang theo dao nhọn, nỏ cao su, đi xe máy không biển kiểm soát hoặc biển giả “tuần tra” trên các tuyến đường để “săn mồi”. Khi phát hiện thấy phụ nữ đi xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ đeo trang sức, chúng lập tức áp sát và giật đồ. Khi bị nạn nhân truy đuổi, chúng sẵn sàng dùng hung khí chống trả.

Số trang sức cướp được, Thành và Thanh đem đến các hiệu vàng trên địa bàn bán lấy tiền để “phê” may túy.

Theo khai nhận của các đối tượng, từ cuối tháng 2/2014 đến nay, bọn chúng đã cùng nhau thực hiện trót lọt 28 vụ cướp giật tài sản.

Hiện các đối tượng Hoàng Đức Thành và Trần Ngọc Thanh đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news