Tin mới

VKS huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai xin lỗi người bị truy tố oan tội trộm cắp tài sản

Thứ ba, 16/10/2018, 08:04 (GMT+7)

Ông Bùi Xuân Quang bị giam nhiều tháng sau khi VKSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) truy tố oan sai về tội Trộm cắp tài sản.

Ông Bùi Xuân Quang bị giam nhiều tháng sau khi VKSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) truy tố oan sai về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Tri thức trực tuyến, ngày 15/10, VKSND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã xin lỗi công khai với ông Bùi Xuân Quang (44 tuổi, ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vì truy tố oan tội Trộm cắp tài sản.

Bà Phạm Thị Mến – Viện phó VKSND huyện Vĩnh Cửu gửi lời xin lỗi đến ông Quang cùng gia đình và mong muốn nhận được sự cảm thông.

Đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu cho biết đang làm việc với luật sư của ông Quang để thương lượng mức đền bù.

Ông Quang nhận hoa từ đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu tại buổi xin lỗi công khai.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 9/11/2015, công an huyện Vĩnh Cửu đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam ông Quang để điều tra về tội trộm 922 cây tràm (giá trị gần 27 triệu đồng) của ông Hà Thế Quyền (ở huyện Vĩnh Cửu).

Ngày 18/1/2016, VKSND huyện Vĩnh Cửu ra quyết định truy tố ông Quang. Khoảng 3 tháng sau, TAND huyện Vĩnh Cửu đưa vụ án ra xét xử nhưng thấy nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Ông Quang được tại ngoại sau 4 tháng 9 ngày bị tạm giam.

Sau quá trình điều tra bổ sung, lực lượng chức năng kết luận không có căn cứ buộc tội ông Quang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Vì vậy, ngày 24/4/2017, công an huyện Vĩnh Cửu đã đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Quang.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news