Tin mới

Vỡ đập thuỷ điện tại Lào: Việt Nam hỗ trợ 200.000 USD khắc phục sự cố

Thứ năm, 26/07/2018, 10:29 (GMT+7)

Sáng nay 16/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thuỷ điện thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tại tỉnh Attapeu, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Sáng nay 16/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thuỷ điện thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tại tỉnh Attapeu, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Theo tin tức từ báo Chính phủ, thủ tướng quyết định hỗ trợ 200.000 USD cho Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 để khắc phục khẩn cấp hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu.

Các bộ trưởng: Tài chính, Ngoại giao và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này (có hiệu lực từ ngày 26/7).

Vỡ đập thủy điện tại Lào khiến 131 người mất tích và hơn 3.000 người lâm vào tình trạng mất nhà cửa.

Trước đó, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho hay, sau khi đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy bị vỡ, có 131 người mất tích. Theo Thủ tướng Thongloun Sisoulith, tất cả người dân mắc kẹt trên mái nhà hay ngọn cây đã được giải cứu an toàn trong ngày 24/7. Riêng số người mất nhà cửa lên đến 3.060 người. Đặc biệt, lũ vẫn tiếp tục, gây ảnh hưởng thêm 5-6 bản khác.

Giang Trần (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news