Tin mới

Vợ dùng áo siết cổ chồng đến chết trong ngày giỗ bố

Thứ hai, 09/07/2018, 15:56 (GMT+7)

Bị đánh, bà Liên trói tay chồng bắt vào giường nằm. Nửa đêm, bà Liên dùng áo siết cổ chồng đến chết rồi thông báo chồng bị đột quỵ tử vong.

Bị đánh, bà Liên trói tay chồng bắt vào giường nằm. Nửa đêm, bà Liên dùng áo siết cổ chồng đến chết rồi thông báo chồng bị đột quỵ tử vong.

Ngày 9/7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ bà Trần Thị Liên (SN 1972, trú xóm 3, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) để tiếp tục điều tra về hành vi sát hại chồng.

Thông tin ban đầu cho biết, trưa 6/7, ông Phạm Anh Sơn (SN 1964) đi uống rượu về nhà thì xảy ra cãi vã với vợ. Ông Sơn lúc này có đánh bà Liên. Quá bực tức, bà Liên liền lấy dây trói chồng và đưa vào giường nằm ngủ.

Chiều tối cùng ngày, bà Liên cùng các con tiến hành làm giỗ cho bố chồng. Đến khoảng 20h cùng ngày, ông Sơn tỉnh dậy và tiếp tục chửi bới thì bà Liên liền lấy băng keo dính chặt vào mồm.

Đến nửa đêm, bà Liên lấy một chiếc áo sơ mi dài tay quấn quanh cổ rồi siết chặt làm ông Sơn nghẹt thở, tử vong.

Vợ dùng áo siết cổ chồng đến chết trong ngày giỗ bố - Ảnh 1.

Trần Thị Liên tại cơ quan công an.

Sau khi biết chồng đã chết, bà Liên liền cắt dây trói, quăng áo ra ngoài vườn và thông báo với mọi người là ông Sơn tử vong do đột tử rồi tiến hành mai táng.

Nhận được tin báo sự việc, công an xã, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy, ông Sơn tử vong do có tác động bên ngoài vào.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra vào cuộc làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định cái chết của ông Sơn là do bà Liên gây ra.

Hiện công an huyện Nghi Xuân đang tạm giữ nghi phạm Trần Thị Liên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news