Tin mới

Vỡ hụi gần 30 tỉ đồng, nhiều người trắng tay

Thứ hai, 07/07/2014, 14:21 (GMT+7)

Chơi hụi và tin tưởng chủ hụi nên không ai chịu hốt, nuôi hụi để lấy lãi và vay tiền của chủ hụi để tiêu dùng. Không ngờ, 2 chủ hụi giàu có tuyên bố vỡ hụi số tiền gần 30 tỉ đồng.

Chơi hụi và tin tưởng chủ hụi nên không ai chịu hốt, nuôi hụi để lấy lãi và vay tiền của chủ hụi để tiêu dùng. Không ngờ, 2 chủ hụi giàu có tuyên bố vỡ hụi số tiền gần 30 tỉ đồng.

Trưa 7-7, bà Trương Thị Nam Phương (SN 1964) ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, Long An, cho biết bà bị 2 chủ hụi là Hồ Thị Hừng (SN 1963) và Nguyễn Thị Dạo (SN 1964), cùng xã An Ninh Đông giật hụi gần 400 triệu đồng. Hai người này đã tuyên bố vỡ hụi với số tiền 30 tỉ đồng, làm 30 con hụi điêu đứng.

Theo bà Trương Thúy Văn (SN 1970), mỗi dây hụi của bà Hừng và bà Dạo khoảng 3-5 triệu đồng. Do không ai chịu hốt mà để nuôi hụi cho số tiền được tăng lên cao; thấy vậy chủ hụi chơi cùng lúc 5-7 phần, hốt rồi cho hụi viên vay lại.

Sau khi khi cho vay gần tới ngày giật hụi, bà Hừng và bà Dạo thu tiền vốn cùng tiền lãi rồi tuyên bố vỡ hụi vào cuối tháng 6.

Khi các hụi viên kéo tới nhà đòi tiền, cả hai chủ hụi nói do cho vay bị giật hết, bao giờ có tiền mới trả.

Đến ngày 7-7, cả 30 người trong đường dây hụi đã gởi đơn đến tòa án nhân dân huyện Đức Hòa để kiện 2 chủ hụi trên.

 

Theo NLĐ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news