Tin mới

Vô tình vấp phải hòn đá, không ngờ đó là viên kim cương 'khủng' nhất trên thế giới

Chủ nhật, 10/05/2020, 17:14 (GMT+7)

Một người đàn ông tại Mỹ đã vô cùng sốc khi phát hiện hòn đá mà mình vấp phải có giá lên đến 50.000 tỷ đồng.

Vanity Fair đưa tin cho biết, câu chuyện hy hữu này xảy ra vào 1/1905 khi một người đàn ông có tên Frederick Wells khi đi kiểm tra vô tình vấp phải 'hòn đá' to bằng nắm tay và cho rằng đây là mảnh thuỷ tinh mà đội công nhân găm lại để trêu ông.


Dù vậy, dưới ánh sáng mặt trời, viên đá này đã phát ra ánh sáng lấp lánh, ông tò mò nên lau chùi sạch sẽ và mang về nhà để nghiên cứu.

Viên đá này được cho là viên kim cương lớn nhất với tên gọi được đặt theo chủ mỏ Thomas Cullinan.

'Viên đá khổng lồ mà người đàn ông vấp phải'. Ảnh: Vanity Fair

Vào sinh nhật lần thứ 66 của Vua Edward VII, chính quyền thuộc địa Transvaal không ngần ngại bỏ ra 1,6 triệu Euro để mua lại viên kim cương Culinan để làm vật cống tặng.

Vị vua Edward VII đã đón nhận món quà vô giá này và hứa sẽ bảo vệ nó trong bảo tàng hoàng gia.

Viên kim cương này sau đó được chuyển đến nghệ nhân chế tác điêu luyện nhất thời điểm đó là Joseph Asscher.

Viên kim cương được chia thành nhiều viên kim cương nhỏ. Ảnh: Vanity Fair

Sau 3 tháng nghiên cứu và cắt kim cương này, ông đã đưa nhát cắt đầu tiên nhưng lưỡi dao b ị vỡ, mảnh vụn kim cương rơi ra và khiến Joseph Asscher phải giam mình để hối lỗi.

Sau đó, ông đã cắt thành công và chia thành 9 viên kim cương có kích thức khác nhau và 96 viên nhỏ từ viên kim cương khổng lồ.

Viên kim cương lớn nhất có tên Cullinan I được chế tác có hình trái lê với 78 mặt, nặng 530,2 carat, nó được đặt ở nơi cao nhất trên cây quyền trượng Hoàng gia.

Cây quyền trượng và mũ nữ hoàng của Hoàng gia Anh có chứa một phần viên kim cương. Ảnh: Vanity Fair

Viên thứ 2 là Cullinan II nặng 317.40 carat được đặt trước trung tâm của vương miện Hoàng gia của Vương quốc Anh.
Trong khi đó 7 viên còn lại được chế thành ghim cài áo, hoa dây, chuyền và đều thuộc quyền sở hữu của Hoàng thân Vương quốc Anh.

96 viên kim cương nhỏ khác được chế tác thành trang sức cao cấp cho Hoàng gia và trở thành những món quà quý giá.
Dù chưa bao gia được Hoàng gia Anh định giá hay đấu giá nhưng ước tính giá trị viên kim cương khổng lồ này sẽ không dưới 2 tỷ USD.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news