Tin mới

Vợ và con thăng tiến "thần tốc", Phó Bí thư bị điều chuyển công tác

Thứ tư, 11/04/2018, 11:21 (GMT+7)

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình ngày 9/4 cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có thông báo điều chuyển ông Hà Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Hới, sang giữ chức Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình vì có dư luận không tốt liên quan đến vợ và con trai.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình ngày 9/4 cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có thông báo điều chuyển ông Hà Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Hới, sang giữ chức Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình vì có dư luận không tốt liên quan đến vợ và con trai. 

Tiền Phong cho hay mới đây VP Tỉnh ủy Quảng Bình ngày 9/4 cho hay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có thông báo điều chuyển ông Hà Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Hới, sang giữ chức Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Vình vì có dư luận không tốt liên quan đến vợ và con trai. 

Trước đó, Người lao động cho hay dư luận tại Quảng Bình xôn xao về việc vợ ông Phong là bà Hà Thị Ngân được đề bạt  lên Phó Bí thư rồi Bí thư Thành đoàn Đồng Hới.

Ông Hà Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP Đồng Hới (bìa trái), khi dự lễ phát động tháng thanh niên của Thành đoàn TP Đồng Hới. Ảnh: Người lao động

Để làm rõ có hay không việc ông Phong với vai trò Phó Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã có tác động cho vợ và con trai trong đề bạt, bổ nhiệm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã vào cuộc kiểm tra. Kết luận nêu rõ: Ông Hà Quốc Vương Anh mới được tuyển dụng vào làm việc tại Thành đoàn Đồng Hới đã được Ban thường vụ Thành ủy giới thiệu để bầu vào chức vụ ủy viên Ban thường vụ Thành đoàn - Phó Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Và, trong thời gian một tháng sau đó đã được Ban thường vụ Thành ủy Đồng Hới giới thiệu bầu giữ chức vụ bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Vào thời điểm ông Vương Anh được bổ nhiệm làm bí thư Thành đoàn cũng có nguyên nhân khách quan là sắp đại hội Thành đoàn, nhưng người đương chức bí thư Thành đoàn trước đó vừa được điều động lên làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Vương Anh từ Phó Bí thư lên làm Bí thư Thành đoàn Đồng Hới chỉ trong thời gian ngắn, trong khi ông Hà Quốc Phong đang là Phó Bí thư Thành ủy đã tạo dư luận không tốt ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đồng chí Hà Quốc Phong và Ban thường vụ Thành ủy Đồng Hới.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã kết luận về trường hợp vợ ông Phong: Bà Hà Thị Ngân, sau thời gian làm việc cho một số công ty, doanh nghiệp thì năm 2007 đã xin chuyển về công tác tại Trung tâm Công viên cây xanh. Thời điểm đó lãnh đạo trung tâm này đã tiếp nhận bà Ngân và có quyết định công nhận viên chức luôn. Lỗi này thuộc cơ quan nơi tiếp nhận bà Ngân đã thiếu nhận thức về quy trình công nhân viên chức.

UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban thường vụ Thành ủy Đồng Hới kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Phạm Quốc Hùng - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Đồng Hới. Riêng ông Hà Quốc Phong bị UBKT yêu cầu rút kinh nghiệm.
Mặc dù UBKT tỉnh ủy Quảng Bình không tìm thấy vi phạm của ông Phong trong việc thăng tiến “thần tốc” của vợ và con,dư luận vẫn tiếp tục xôn xao, cho rằng: Nếu đó không phải là vợ và con ông Phó Bí thư Thành ủy thì liệu có được ưu ái như đã nói ở trên?

Trước việc dư luận xôn xao về ông Phong, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Hoàng Đăng Quang đã yêu cầu xem xét lại kết luận của UBKT Tỉnh ủy, đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định điều chuyển ông Phong chuyển công tác khác.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news