Tin mới

Voi con chết trong bụng mẹ sau 30 năm chờ đợi

Thứ hai, 09/10/2017, 14:17 (GMT+7)

Trước khi sinh ra, chú voi con đã chết ngạt từ trong bụng mẹ do quá trình chuyển dạ quá lâu.

Trước khi sinh ra, chú voi con đã chết ngạt từ trong bụng mẹ do quá trình chuyển dạ quá lâu.

Theo tin tức trên Zing, Dân trí, Người lao động, sáng ngày 9/10, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, cho biết chú voi con đã tử vong trong bụng mẹ trước khi sinh ra.

Voi con bị chết ngạt. Ảnh Người lao động

Vào khoảng 22h35 ngày 8/10, voi H’Ban Nang (38 tuổi) đã sinh nhưng voi con chết trong bụng mẹ từ trước. Voi con là giống đực, nặng 90 kg. Nguyên nhân ban đầu được xác định, có thể voi con bị chết ngạt do quá trình chuyển dạ quá lâu.

Để bảo đảm cho voi H'Ban Nang hạ sinh an toàn, nhiều tháng qua Trung tâm đã lên kế hoạch chi tiết.

Sau khoảng 30 năm voi nhà không thể sinh sản, mới đây voi H’Ban Nang đã mang bầu là tín hiệu vui cho công tác bảo tồn voi nhà. Tuy nhiên, sau 30 năm chờ đợi, chú voi con mong đợi nhất đã không thể sống xót.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news