Tin mới

VTV nhận lỗi vì đưa thông tin sai lệch về lịch sử

Thứ hai, 22/02/2016, 09:51 (GMT+7)

Đơn vị sản xuất chương trình S-Vietnam đã thừa nhận sai sót về sự cố nhầm lẫn kiến thức lịch sử trong tập phim “Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh” phát sóng tối 19/2 trên kênh VTV1.

Đơn vị sản xuất chương trình S-Vietnam đã thừa nhận sai sót về sự cố nhầm lẫn kiến thức lịch sử trong tập phim “Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh” phát sóng tối 19/2 trên kênh VTV1.

Một cảnh quay trong chương trình. Ảnh Hà Nội mới

Theo tin tức từ Lao động, Thanh niên, VnExpress cho biết đơn vị liên kết sản xuất chương trình S-Vietnam, đã có văn bản thừa nhận sai sót về sự cố nhầm lẫn kiến thức lịch sử trong tập phim “Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh” phát sóng tối 19/2 trên kênh VTV1.

Trong chương trình S-Vietnam phát sóng trên VTV1 ngày 19/2 với chủ đề "Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh" ở Hải Phòng, nơi thờ Ngô Quyền. Khi nam MC Saleem Hammad hỏi MC Thanh Huyền rằng "vị tướng nào đã đánh thắng quân Nguyên Mông ba lần và đã có một trận chiến lẫy lừng trên sông Bạch Đằng?", MC Thanh Huyền đáp lại: "Chắc chắn là Ngô Quyền rồi, điều này thì người Việt Nam nào cũng biết".

Sau khi chương trình được phát sóng, khán giả không khỏi ngỡ ngàng bởi vì, điều mà người dân nào cũng biết theo lời của MC lại là nhà Trần ba lần chiến thắng giặc Nguyên Mông xâm lược, trong đó vị tướng Trần Hưng Đạo trực tiếp cầm quân vào năm 1285 và năm 1288 (trận chiến trên sông Bạch Đằng), còn Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng vào năm 938.

Trước sự phản hồi của dư luận, Công ty TNHH truyền thông Chuyển động, đơn vị liên kết sản xuất chương trình S-Vietnam, đã có văn bản thừa nhận sai sót về sự cố nhầm lẫn kiến thức lịch sử trong tập phim “Đầu năm vãn cảnh đình Hàng Kênh” phát sóng tối 19.2 trên kênh VTV1.

Văn bản của Công ty TNHH truyền thông Chuyển động có đoạn: "Bằng tất cả sự cầu thị, chúng tôi xin nhận lỗi trước sự nhầm lẫn về kiến thức lịch sử của nhóm biên tập, thực hiện chương trình này. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn nữa về qui trình sản xuất, biên tập nội dung để chương trình S-Vietnam bảo đảm sự chính xác, nâng cao chất lượng, góp phần tích cực quảng bá cho văn hóa và du lịch Việt Nam".

Về phía VTV cũng đã phê bình nghiêm khắc những biên tập viên chịu trách nhiệm giám sát nội dung vì thiếu chặt chẽ, cẩn trọng trong việc duyệt phát sóng chương trình này.

K. Duy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news