Tin mới

Vụ 2 chú tiểu bị hành hạ: Khởi tố, bắt tạm giam người quản chùa

Thứ tư, 03/12/2014, 22:03 (GMT+7)

Nghi hai chú tiểu lấy trộm tiền công đức, ông Nguyễn Võ Đồng (quản tự chùa Long Sơn) đã nhiều lần dùng dây dù, dây điện đánh đập, hành hạ 2 cháu.

Nghi hai chú tiểu lấy trộm tiền công đức, ông Nguyễn Võ Đồng (quản tự chùa Long Sơn) đã nhiều lần dùng dây dù, dây điện đánh đập, hành hạ 2 cháu.

Chiều ngày 3/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Ranh- Tháp Chám (Ninh Thuận) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Võ Đông (36 tuổi, quản tự chùa Long Sơn, ở khu phố 3, phường Đài Sơn, TP.Phan Ranh- Tháp Chàm) về hành vi hành hạ trẻ em.

Nạn nhân bị hành hung là em Lê Văn Nui (10 tuổi) và Trần Lê Minh Nguyên (8 tuổi). Cả hai em đang học tại trường tiểu học Đài Sơn và tu dưỡng ở Tổ đình chùa Long Sơn. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến cuối tháng 11/2014, nghi hai chú tiểu Nui và Nguyên lấy cắp tiền công đức của chùa, nên ông Đồng đã nhiều lần dùng dây dù trói tay và chân hai cháu treo lên, dùng dây điện lõi đồng to bằng ngón trỏ đánh hai cháu gây nhiều thương tích trên mông và hai chân.

Vụ 2 chú tiểu bị hành hạ: Khởi tố, bắt tạm giam người quản chùa (Ảnh Vov)

Vụ việc được một người dân sống gần chùa phát hiện và báo tin cho mẹ chú tiểu Nui lên để giải cứu, sau đó vụ việc được trình báo lên cơ quan công an.

Sau khi lấy lời khai, đưa nạn nhân đi khám sức khỏe, Công an phường Đài Sơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố lấy lời khai, giám định thương tật đối với hai em.

Trước cơ quan Cảnh sát Điều tra, Nguyễn Võ Đồng đã thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, mặc dù Nguyễn Võ Đồng đã thỏa thuận và gia đình em Nui cũng đã có đơn bãi nại, nhưng với hành vi hành hạ dã man trẻ em, Nguyễn Võ Đồng vẫn phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Diễn biến khác liên quan đến vụ việc, sau khi cơ quan điều tra vào cuộc điều tra, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Thuận buộc thôi làm tăng sinh, thôi chức quản tự chùa Long Sơn và điều về bổn tự Phú Quý (huyện Ninh Phước) đối với ông Đồng.

H.Nguyen(Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news