Tin mới

Vụ 2 công dân bị sát hại tại Angola: Bộ Ngoại giao đề nghị xử lý nghiêm

Thứ năm, 10/03/2016, 07:48 (GMT+7)

Liên quan đến hai công dân Việt Nam tử vong tại Angola trong ngày 3 và 5/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã đề nghị cơ quan chức năng Angola điều tra và sớm xét xử những kẻ giết hại và cướp tài sản của hai lao động người Việt.

Liên quan đến hai công dân Việt Nam tử vong tại Angola trong ngày 3 và 5/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã đề nghị cơ quan chức năng Angola điều tra và sớm xét xử những kẻ giết hại và cướp tài sản của hai lao động người Việt.

Cộng đồng người Việt ở Angola thắp hương viếng nạn nhân Hậu. Ảnh: Vnexpress

Theo thông tin trên Vnexpress, Pháp Luật TP. HCM, cơ quan chức năng Angola hôm qua cũng đã thông báo với phía Việt Nam đang truy nã kẻ sát hại hai lao động người Việt, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chiều qua 9/3 cho biết:

“Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho biết theo thông báo của các cơ quan chức năng sở tại, anh Đặng Quốc Nghĩa đã bị hai đối tượng làm thuê người bản địa sát hại và cướp tài sản tại nơi làm việc ở Luanda, Angola vào ngày 3/3 và anh Nguyễn Viết Hậu bị sát hại tại nơi làm việc ở tỉnh Uige, cách thủ đô Luanda 300 km vào ngày 5/3”.

"Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và hy vọng gia đình ổn định cuộc sống, sớm vượt qua được những đau thương mất mát to lớn này"

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, sớm đưa những kẻ tội phạm ra xét xử nghiêm minh. Các cơ quan chức năng của Angola cho biết hiện các vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đại sứ quán Việt Nam cũng phối hợp với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Angola hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân những nạn nhân giải quyết hậu sự, sớm đưa các thi hài nạn nhân về nước.

Nạn nhân Nguyễn Viết Hậu 33 tuổi, quê xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh; nạn nhân Đặng Quốc Nghĩa 44 tuổi, quê xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news