Tin mới

Vụ 2 vợ chồng nông dân chết bất thường: Xác định nguyên nhân tử vong

Thứ hai, 27/10/2014, 11:11 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xác định nguyên nhân cái chết bất thương của hai vợ chồng nông dân tại thôn Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xác định nguyên nhân cái chết bất thương của hai vợ chồng nông dân tại thôn Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

Theo tin tức trao đổi trên Khampha, sáng 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng ông N. Đ. và bà T.T.D. (cùng 61 tuổi, trú tại thôn Bao La, xã Quảng Phú) là do người vợ đánh chồng chấn thương sọ não, sau đó thắt cổ tự tử.

Đám tang của đôi vợ chồng xấu số (Ảnh Khampha)

Khoảng 10h30 sáng ngày 22/10, con trai của ông N.Đ., học sinh lớp 8, khi đi học về đã phát hiện mẹ mình là bà T.T.D (53 tuổi), chết trong tư thế thắt cổ trên tầng gác nhà. Cạnh bên thấy bố mình là ông N.Đ. (53 tuổi), nằm trên giường bất động, qua kiểm tra thấy trên trán có vết rách dài trên mí mắt, đầu có chỗ lõm sâu. 

Ông Đ. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế, tuy nhiên đến 20h cùng ngày thì tử vong. Còn bà D. được xác định đã chết trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện Quảng Điền và Viện KSND huyện cùng Cơ quan pháp y tỉnh đã có mặt để khám nghiệm hiện trường .

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một đùi gỗ gần chỗ ông Đ. nằm. Qua phân tích, xác định và khám nghiệm, đùi gỗ này chính là tang vật bà D. sử dụng để đánh vào đầu ông Đ. dẫn đến chấn thương sọ não.

Sau khi đánh ông Đ., bà D. thấy chồng nằm bất động nên dùng chăn đắp lên người từ chân đến cổ. Sau đó, bà dùng dây thắt cổ tự tử gần vị trí chiếc giường ông Đ. nằm.

Theo một số người hàng xóm, thường ngày vợ chồng ông Đ. hay mâu thuẫn, cãi vã nhau do ông Đ. rượu chè, say xỉn. Mỗi lần uống rượu về, ông Đ. lại hay gây gổ với vợ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trước khi vụ án xảy ra một ngày, ông Đ. có say rượu.

Được biết 2 vợ chồng ông Đ., có 5 con (4 trai một gái), 3 người con trai đã lớn, còn lại 2 em nhỏ, một em đang là sinh viên năm 3, một trường CĐ trên địa bàn tỉnh, em út đang là học sinh lớp 8. Gia cảnh cũng hết sức nghèo khó.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news