Tin mới

Mới nhất vụ 3 cây "quái thú": Cơ quan nào chịu trách nhiệm xác nhận nguồn gốc?

Thứ năm, 05/04/2018, 17:03 (GMT+7)

Trước khi được đánh chuyển, cây cổ thụ phải được xác nhận nguồn gốc, đảm bảo thủ tục về vận chuyển hàng hóa đặc biệt.

Trước khi được đánh chuyển, cây cổ thụ phải được xác nhận nguồn gốc, đảm bảo thủ tục về vận chuyển hàng hóa đặc biệt. 

Tiền PhongNgười lao động cho hay liên quan đến vụ "cây quái thú" bị tạm giữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế khi đang trên đường vận chuyển từ Đắk Lắk ra Bắc, luật sư Bùi Đình Ứng (Liên đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết việc khai thác, vận chuyển cây phải tuân thủ Quyết định 39/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

Cây "quái thú" đang bị tạm giữ ở Huế. Ảnh: Người lao động

Theo luật sư Bùi Đình Ứng, trong vụ việc trên, cây đang vận chuyển được coi là cây cổ thụ bởi căn cứ vào tuổi đời của cây từ 50 năm trở lên hoặc có đường kính tại vị trí 1,3m đo được từ 50cm trở lên. 

"Thông tin ban đầu trên báo chí, 3 cây "quái thú" được khai thác trong vườn nhà, hộ gia đình nên hồ sơ hợp lệ phải bao gồm: Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của Bộ Tài chính, kèm theo bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có xác nhận của UBND cấp xã"- luật sư Ứng cho hay.

Ngoài việc xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ của UBND cấp xã, các bên mua bán cần phải có thêm chữ ký của Kiểm lâm địa bàn trên bảng kê.

"Kiểm lâm địa bàn cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, nguồn gốc hợp pháp của cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ"- vị luật sư nói.

Trách nhiệm đúng sai về mặt quản lý trong vụ việc này, theo luật sư Ứng thuộc về UBND cấp xã và Kiểm lâm trên địa bàn. 

Còn việc để được lưu hành trên đường thì phải xin giấy xin phép vận chuyển dạng đặc biệt theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news