Tin mới

Vụ 4 học sinh đuối nước do lũ cuốn: Kiểm tra thủy điện xả nước

Thứ tư, 24/05/2017, 21:16 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nước lũ cuốn 4 học sinh chết, mất tích, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ trực tiếp vào Phú Yên kiểm tra việc vận hành của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

Liên quan đến vụ nước lũ cuốn 4 học sinh chết, mất tích, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ trực tiếp vào Phú Yên kiểm tra việc vận hành của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các học sinh bị nước cuốn trên sông Ba. Ảnh: PLO

Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, báo Phú Yên, chiều tối ngày 24/5, Bộ Công Thương cho biết sáng mai (25/5), đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Tổng cục Năng lượng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ trực tiếp vào hiện trường tại Phú Yên để nắm tình hình vụ 4 học sinh chết, mất tích do nước cuốn trên sông Ba. Đoàn công tác này cũng sẽ kiểm tra công tác vận hành của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn trên, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp đã yêu cầu Sở Công Thương Phú Yên báo cáo tình hình vụ việc. Theo báo cáo của Sở Công Thương Phú Yên, ngày 24/5, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ vận hành phát điện.

Cụ thể, lúc 7h06 cùng ngày, nhà máy bắt đầu phát điện một tổ máy với lưu lượng 120 m3/giây, đến 8h09 tiếp tục phát tổ máy thứ 2 với lưu lượng 120 m3/giây. Tổng lưu lượng khi phát 2 tổ máy là 240 m3/giây.

Vị trí các cháu học sinh bị Đuối nước cách nhà máy khoảng 10 km. Theo tính toán, nước từ nhà máy đến địa điểm các cháu bị nạn khoảng 90 phút. Sau khi nhận thông tin vụ tai nạn, lúc 9h45 cùng ngày nhà máy đã dừng vận hành để tìm kiếm cứu nạn.

Cũng trong chiều nay (24/5), bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch UBND thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), cho biết đến 15h30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3/4 học sinh bị lũ cuốn. 

Theo bà Hương cho biết, khi các em bị nước cuốn là thời điểm Thủy điện Sông Ba Hạ  (trên sông Ba, Sơn Hòa) đang xả lũ. Bà đã trực tiếp điên thoại cho thủy điện ngưng xả lũ để tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Hiện công tác tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại vẫn đang được lực lượng cứu hộ tích cực tiến hành.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lũ cuốn sông Ba