Tin mới

Vụ 5 triệu Yen: Chị ve chai khiếu nại Công an quận Tân Bình

Thứ ba, 12/05/2015, 11:56 (GMT+7)

Công an quận Tân Bình, TP HCM tiếp tục niêm phong số tiền 5 triệu Yen để xác minh thêm, đồng thời không nói ngày kết thúc cụ thể.
Sáng 12-5, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (tạm trú phường 10, quận Tân Bình, người phát hiện 5 triệu Yen trong chiếc loa) cùng người bảo vệ quyền lợi là luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TP HCM) đã có buổi làm việc với Công an quận Tân Bình. Tại buổi làm việc, công an gửi cho chị Hồng văn bản trả lời với nội dung: “Do phát hiện tình tiết mới cần làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho các bên liên quan..., công an tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng, xác minh giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất”.
Chị Hồng cho biết khi hỏi ngày cụ thể kết thúc vụ việc này, người đại diện công an quận trả lời chưa xác định được. Do không chấp nhận nội dung văn bản của Công an quận Tân Bình, Chị Hồng cùng luật sư Hà Hải đã làm đơn khiến nại cơ quan này.
Luật sư Hà Hải nêu ý kiến: “Văn bản trả lời của công an không dựa theo một điều luật nào. Tôi và thân chủ sẽ yêu cầu công an trả lời những điều như sau: Tại sao lại tự tạo tranh chấp giữa bà Phạm Thị Ngọt (người tự nhận 5 triệu yen là của chồng mình) và chị Hồng? Công an kéo dài vụ việc, làm phức tạp gây ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người khác”.
Theo luật sư Hải, nếu công an tiếp tục trả lời không thỏa đáng, ông và chị Hồng sẽ làm đơn kiện ra tòa.
Theo nguồn tin riêng Báo Người Lao Động, tính tới thời điểm này, bà Ngọtvẫn chưa đưa ra bằng chứng mới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news