Tin mới

Vụ 7 người tử vong sau chạy thận ở Hòa Bình: Danh tính các nạn nhân

Thứ ba, 30/05/2017, 08:15 (GMT+7)

Tối ngày 29/5, TS.BS Trương Quý Dương - Giám đốc BVĐK Hòa Bình cho biết sự việc 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ, 7 người tử vong là trường hợp hy hữu, rất đau xót.

Tối ngày 29/5, TS.BS Trương Quý Dương - Giám đốc BVĐK Hòa Bình cho biết sự việc 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ, 7 người tử vong là trường hợp hy hữu, rất đau xót. 

Thông tin trên báo An ninh thủ đô, VietnamnetTiền Phong đưa tin cho biết theo BVĐK Hòa bình, danh tính 6 bệnh nhân tử vong gồm: Bùi Văn Huyền (sinh năm 1971) trú tại huyện Cao Phong, Bùi Văn Chính (sinh năm 1967) trú tại huyện Lạc Thuỷ, Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963) trú tại phường Đồng Tiến, Lê Thị Chung (sinh năm 1959) trú tại phường Tân Hoà, Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981) trú tại xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình), Quách Thị Phượng (sinh năm 1948) trú tại huyện Lương Sơn. Khoảng 23h45 phút ngày 29/5, có thêm 1 bệnh nhân 60 tuổi tử vong, nâng số người tử vong khi chạy thận tại BVĐK Hòa Bình lên 7 người. 

BVĐK Hòa Bình nơi xảy ra vụ việc khiến 7 người tử vong. Ảnh: An ninh thủ đô

Trước đó ngay sau khi xảy ra vụ việc, BVĐK tỉnh Hòa Bình đã ngừng chạy máy để tập trung cấp cứu các bệnh nhân với phác đồ điều trị sốc phản vệ. Bùi Văn Huyền (sinh năm 1971) trú tại huyện Cao Phong, Bùi Văn Chính (sinh năm 1967) trú tại huyện Lạc Thuỷ, Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963) trú tại phường Đồng Tiến, Lê Thị Chung (sinh năm 1959) trú tại phường Tân Hoà, Đinh Thị Thu Hằng (sinh năm 1981) trú tại xã Sủ Ngòi (thành phố Hoà Bình), Quách Thị Phượng (sinh năm 1948) trú tại huyện Lương Sơn.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết đã tạm đình chỉ toàn bộ khoa Thận nhân tạo và chuyển hơn 100 bệnh nhân đang chạy thận chu kỳ tại khoa lên các bệnh viện trên Hà Nội trong ngày 30/5.

Chia sẻ với báo chí về nguyên nhân sốc phản vệ trong buổi họp báo, ThS. Nguyễn Trung Nguyên cho biết "Nguyên nhân thì có nhiều và hiện tại chúng ta chưa kết luận được nguyên nhân nào".

Do đó, việc điều trị hiện theo phương pháp bao vây, bệnh nhân bị sao các bác sĩ điều trị ngay là giải pháp hiện nay. Bệnh viện Bạch Mai đã mang phương tiện cùng thuốc men và hiện đang theo dõi các bệnh nhân chặt chẽ".

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bệnh viện Bạch Mai đã cử hai đoàn công tác gồm 11 chuyên gia thuộc các lĩnh vực thận nhân tạo, chống độc, dị ứng của Bệnh viện Bạch Mai lên hỗ trợ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình, trong đó có TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Khoa Thận nhân tạo và bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Phát biểu tại buổi hợp báo, TS. Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Chạy thận Nhân tạo (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: "Đây là bài học cực kỳ đau xót của ngành y. Chúng tôi đang cùng anh em trong đoàn cô gắng tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đây là công tác rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ…".

Khoảng 22h đêm qua ngày 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau vụ tai biến nghi do sốc phản vệ xảy ra tại đây khiến 7 người chết, nhiều người nguy kịch.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, Khoa Thận nhân tạo đang điều trị chạy thận cho hơn 100 bệnh nhân.

Sau ca tai biến với 18 người chạy thận sáng 29/5, khoa phải niêm phong toàn bộ trang thiết bị, thuốc men, hóa chất phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân. Bệnh viện ngừng tiếp nhận tất cả ca chạy thận nhân tạo khác, hơn 100 bệnh nhân còn lại đã phải chuyển về Hà Nội chạy thận sau sự cố tai biến.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news