Tin mới

Vụ bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi: Xuất hiện nghi vấn buôn bán trẻ em

Thứ tư, 15/01/2014, 10:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi tại TP.HCM, cơ quan công an quận 7 cho biết, đang điều tra làm rõ nghi án "Trâm bắt cóc cháu bé bán với giá 10 triệu đồng" do một nhân chứng cung cấp.

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi tại TP.HCM, cơ quan công an quận 7 cho biết, đang điều tra làm rõ nghi án "Trâm bắt cóc cháu bé bán với giá 10 triệu đồng" do một nhân chứng cung cấp.

 

Cụ thể, trong quá trình điều tra giải cứu bé sơ sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc, một người phụ nữ đã cung cấp thông tin cho cơ quan công an : "Trâm gọi điện báo tin có 1 bé trai và rao bán với giá 10 triệu đồng".

Sau khi bức chân dung phác họa hung thủ bắt cóc cháu bé được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, một người phụ nữ đã gọi điện đến cơ quan điều tra quận 7. Người phụ nữ này cho biết, chị đang có nhu cầu nhận một bé trai về nuôi, nên có gặp Trâm và trao đổi số điện thoại với Trâm ở Bệnh viện Từ Dũ.

Sáng ngày 10/1, Trâm có điện báo cho chị là đang có một bé trai và rao bán với giá 10 triệu đồng. Tuy nhiên người phụ nữ này nghi ngờ Trâm là thủ phạm bắt cóc trẻ em nên đã từ chối mua.

Vụ bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi: Xuất hiện nghi vấn buôn bán trẻ em

Lê Thị Bích Trâm hung thủ bắt cóc bé sơ sinh 1 ngày tuổi (Ảnh Zing)

Theo cơ quan chức năng, những thông tin của người phụ nữ này cung cấp rất quan trọng. Tuy nhiên Công an Quận 7 cũng xác định những thông tin trên chỉ là lời khai ban đầu. Hiện công an quận 7 vẫn đang tiếp tục điều tra để xác minh hành vi vi phạm của Trâm.

Ngày 14/1 Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã có thư khen ngợi gửi Ban giám đốc Công an TP.HCM và công an quận 7, và thưởng nóng 10 triệu cho ban chuyên án vì đã khám phá nhanh vụ "chiếm đoạt trẻ em", bắt thủ phạm, giải cứu và trao trả cháu bé an toàn cho gia đình. 

Đại tướng Trần Đại Quang biểu dương chiến công của công an Quận 7 và đánh giá “đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ công an TP.HCM trong việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014....”

Ngoài ra Bộ trưởng công an còn chỉ đạo, công an TP.HCM khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT công an quận 7 đã tống đạt đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ Q.7, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

H.Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news