Tin mới

Vụ bắt đường dây bán logo "xe vua": Một đối tượng đã ra đầu thú

Thứ hai, 31/08/2015, 19:37 (GMT+7)

Sau nhiều ngày bị công an truy tìm, sáng ngày 31/8 ông Trần Văn Thới (người liên quan đến bán logo Garage Thành Đô) đã ra đầu thú.

Sau nhiều ngày bị công an truy tìm, sáng ngày 31/8 ông Trần Văn Thới (người liên quan đến bán logo Garage Thành Đô) đã ra đầu thú.

Tin tức từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 – Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ hai đường dây chuyên bán logo cho “xe vua”, bảo kê vi phạm trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Liên quan đến vụ việc vào chiều ngày 31/8, một lãnh đạo công an huyện Bình Chánh cho biết ông Trần Văn Thới (người có liên quan đến đường dây bán logo Garage Thành Đô) đã ra đầu thú tại một trụ sở công an trên địa bàn.

Garage Thành Đô

Theo tin nhanh ban đầu cho biết, sau nhiều ngày lẫn trốn, sáng ngày 31/8, ông Thới đã đến công an xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) đầu thú về việc có liên quan đến đường dây bán logo Garage Thành Đô.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang hoàn thiện hồ sơ để chuyển đối tượng cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 – Bộ Công an) tiếp tục điều tra, xử lí theo thẩm quyền.

 

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội xác nhận: “Chúng tôi vừa nhận được thông tin về việc ông Thới đến cơ quan công an đầu thú. Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ về đường dây bán logo Garage Thành Đô do ông Thới cầm đầu”.

Đường dây bán logo "xe vua" do Vân cầm đầu bị bắt

Trước đó, sáng ngày 26/8, sau một thời gian lần theo dấu vết Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 – Bộ Công an) đã bắt giữ hai đường dây chuyên bán logo cho “xe vua” vi phạm trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Thị Cẩm Vân (SN 1982, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Mai Văn Thái Em, Nguyễn Mai Hữu Nhân, Huỳnh Tấn Thắng, Trần Trọng Nhân, Trần Quốc Thái và Nguyễn Văn Phúc.
Trong đó, đối tượng Vân được xác định là người cầm đầu đường dây chuyên bán logo cho xe chở hàng, bảo kê cho các loại xe quá tải trên địa bàn TP.HCM đi các tỉnh lân cận.

Thơ Trịnh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news