Tin mới

Vụ bé sơ sinh bị đâm vào đầu: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can

Thứ ba, 11/08/2015, 08:45 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé sơ sinh bị đâm vào đầu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi can.

Liên quan đến vụ bé sơ sinh bị đâm vào đầu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi can.[mecloud]MYPGMED8sB[/mecloud]

(Video: VTV)

Chiều ngày 10/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi can Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi  "giết người".

Đồng thời, bà Vân đã được chuyển từ khoa Tâm thần (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Vân là người đã trực tiếp dùng dao đâm vào đầu bé sơ sinh Dương Minh Phát (11 ngày tuổi)- con của sản phụ Võ Thị Hồng Duyên (ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vào rạng sáng ngày 8/8.

Vụ bé sơ sinh bị đâm vào đầu: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can

Lời khai ban đầu của Vân, động cơ gây án là do buồn chuyện gia đình. Theo bà Vân, ngày 3/8, gia đình bà tổ chức lễ hỏi cho con trai. Sau đó, bà nghe dư luận nói bà sui bên đằng gái nói mình bị tâm thần nên buồn phiền, cảm thấy ấm ức, tức giận và nảy sinh ý định muốn giết người để gia đình và người nhà nạn nhân trả thù và giết bà.

Vào ngày 7/8, bà Vân bắt xe đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Đến tối cùng ngày, bà Vân xin ngủ nhờ phòng của chị Duyên- mẹ cháu Phát, bà Vân có chuẩn bị sẵn con dao mang theo bên mình và dùng con dao này đâm vào đầu bé Phát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, sản phụ Duyên được chuyển xuống khoa cấp cứu. Bé sơ sinh bị đâm được sơ cứu, băng bó vết thương, cầm máu và chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Sáng ngày 8/8, bà Vân đã bị công an bắt giữ. Tuy nhiên, do sau khi gây án, bà Vân bị choáng nên đã được đưa vào phòng bệnh của bệnh viện điều trị và có lực lượng canh giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định bà Vân có bệnh tâm thần hay không để xử lý vụ việc.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news