Tin mới

Vụ bé trai 2 tuổi tử vong: Chủ cơ sở trông giữ trẻ đến làm việc với công an

Chủ nhật, 24/06/2018, 08:47 (GMT+7)

Sau khi cháu bé tử vong, vì quá sợ hãi, chủ cơ sở trông giữ trẻ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi cháu bé tử vong, vì quá sợ hãi, chủ cơ sở trông giữ trẻ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với PV chiều 23/6, ông Trần Chí Dũng - Trưởng công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, bà Lê Thị Liên (chủ cơ sở trông giữ bé trai 2 tuổi tử vong) đã đến công an trình diện. Tại cơ quan công an, bà Liên cho biết vì quá sợ hãi sau khi bé trai tử vong nên bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Vụ bé trai 2 tuổi tử vong: Chủ cơ sở trông giữ trẻ đến làm việc với công an

Cơ sở nơi cháu bé tử vong đã đóng cửa. Ảnh: P H.

Theo ông Dũng, kết quả điều tra ban đầu nhận định, cháu D. tử vong có thể do ngạt khi ăn. Bà Liên cũng thừa nhận rằng trước khi xảy ra sự việc, bà có bón cháo khiến cháu bé bị sặc.

"Khi cháu D. bị sặc, bà Liên đã đưa tới viện ở thị trấn Xuân Mai để kiểm tra. Thấy bình thường, bà đưa về nhưng sau đấy cháu bé lại có biểu hiện tím tái, chủ cơ sở tiếp tục đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ nhưng cháu tử vong sau đó", ông Dũng cho biết.

Trước đó, sáng 20/6, cháu Nguyễn Công D. (2 tuổi, trú tại xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) được người thân đưa đến cơ sở trông trẻ tư nhân của bà Lê Thị Liên tại thị trấn Xuân Mai (cùng huyện).

Đến trưa cùng ngày, cháu D. có dấu hiệu co giật, cơ thể tím tái. Dù được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ cấp cứu nhưng cháu tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc, ngày 22/6, ông Phạm Quý Tiên, Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội đã ký văn bản số 2836/UBND-TKBT nêu quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, yêu cầu kiểm tra thông tin báo nêu về việc trẻ tử vong tại điểm trông giữ trẻ tư nhân trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý các vi phạm tại điểm trông giữ trẻ không phép trên (nếu có). Đồng thời, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 30/6.

Hoàng An

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news