Tin mới

Vụ bé trai 4 tuổi chết đuối: Cha khóc ngất bên thi thể con

Chủ nhật, 10/05/2015, 21:40 (GMT+7)

Nghe tin con trai 4 tuổi bị đuối nước tử vong, người cha vội chạy đến và khóc ngất bên thi thể con.

Nghe tin con trai 4 tuổi bị Đuối nước tử vong, người cha vội chạy đến và khóc ngất bên thi thể con.

 

Vụ bé trai 4 tuổi chết đuối: Cha khóc ngất bên thi thể con

Nạn nhân của vụ việc được xác định là cháu Hồ Hữu T. (4 tuổi), con trai anh Hồ Hữu Kh. (32 tuổi, ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Vào khoảng 10h ngày 10/5, T. đi theo ông nội là Hồ Hữu B. (58 tuổi) sang nhà hàng xóm chơi. Do mải chơi nên không may T. đã bị rơi xuống ao nước gần nhà và bị đuối nước. Khoảng 1h sang, không thấy cháu đâu, ông nội mới vội đi tìm và phát hiện thi thể cháu T. nổi lập lờ trên mặt nước.

Mọi người liền lao xuống cưới, nhưng khi vớt lên cháu bé đã tử vong. Nghe tin con đuối nước tử vong, anh Khang vội chạy đến và khóc ngất bên thi thể. Người cha sau đó được mọi người dìu về nhà chăm sóc. Cháu T. là con trai duy nhất của vợ chồng anh Kh. và chị Trần Thị L. (30 tuổi). Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Kh. hết sức khó khăn, anh Kh. làm thợ mộc, chị L. đi xuất khẩu ở Đài Loan.

Chiều cùng ngày, gia đình đã làm thủ tục mai táng cho cháu T.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news