Tin mới

Vụ bé trai bị đàn chó cắn tử vong: Chủ thường cho ăn nội tạng gia cầm sống rồi thả ra chợ

Thứ năm, 04/04/2019, 16:09 (GMT+7)

Theo lời kể của hàng xóm, nhà chủ hộ nuôi đàn chó cắn bé trai tử vong có nghề bán gà vịt và thường cho chó ăn nội tạng gia cầm sống rồi thả rông ra chợ.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, chiều tối 3/4, sau khi tan học, nhóm học sinh lớp 1 trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Khi cả nhóm ra về, chỉ còn cháu N.Đ.D., nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại. Khi đó, bất ngờ một đàn chó chạy ra, xông vào tấn công cháu D. làm cháu bị thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện ra vụ việc, gia đình và lãnh đạo huyện Kim Động đã khẩn trương đưa cháu đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hưng Yên. Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi do chết não.

Hiện trường vụ việc. Ảnh internet

Được biết cháu Đ. cùng bố mẹ thuê nhà gần sân vận động để làm đậu phụ. Đàn chó tấn công cháu bé cũng là đàn chó nuôi của chủ nhà nơi gia đình cháu Đ. thuê trọ.

Nói với PV báo Vietnamnet, nhiều hàng xóm cho biết, chủ hộ nuôi chó có nghề bán gà vịt, thường ngày sau khi mổ hay cho chó ăn nội tạng gia cầm sống, sau đó thả rông cho ra chợ kiếm ăn.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Pháp luật TP HCM, sáng ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cho biết địa bàn vừa xảy ra vụ việc một cháu bé 7 tuổi bị chó cắn, dẫn tới tử vong.

Hiện UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện xuống hiện trường điều tra làm rõ vụ việc trên. Trong ngày 4/4, công an huyện sẽ có báo cáo chi tiết vụ việc này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cho cân