Tin mới

Vụ bé trai tử vong ở trường Gateway: Có thể phải làm lại thực nghiệm hiện trường

Thứ bảy, 31/08/2019, 09:33 (GMT+7)

Đại diện VKS quận Cầu Giấy cho rằng thời tiết buổi thực nghiệm không đúng bối cảnh nên nhiều khả năng cơ quan sẽ phải làm lại.

Thông tin mới nhất trên Trí thức trẻ cho hay liên quan đến buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai tử vong ở trường Gateway, đại diện VKS quận Cầu Giấy cho rằng thời tiết tại buổi thực nghiệm hiện trường không đúng với bối cảnh hôm xảy ra sự việc nên nhiều khả năng cơ quan điều tra sẽ phải tiến hành làm lại.

Cụ thể, theo ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện KSND Q. Cầu Giấy cho biết nguyên tắc thực nghiệm hiện trường là sẽ phải dựng lại bối cảnh xảy ra để đo tuyến đi, tuyến về và thời gian di chuyển của ô tô.

"Nhưng mà khả năng cao buổi thực nghiệm vừa rồi không đạt được yêu cầu", ông Tảo nhận định.

Mọi hoạt động tại trường Gateway vẫn diễn ra bình thường trong quá trình thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo ông Tảo, do thời tiết tại buổi thực nghiệm hiện trường không đúng với bối cảnh vào hôm xảy ra sự việc nên nhiều khả năng cơ quan điều tra sẽ phải làm lại, không khớp với hôm xảy ra sự việc.

Về quy trình, ông Tảo cho biết tài xế vẫn thực hiện nguyên theo lộ trình di chuyển, bắt đầu từ buổi sáng đón cháu bé đến trường sau đó đưa xe đi gửi, chiều lại quay lại trường đón cháu và di chuyển theo đúng cung đường.

Ông Tảo xác nhận, hiện VKS quận Cầu Giấy vẫn chưa phê chuẩn quyết định khởi tố với tài xế Doãn Qúy Phiến vì cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình làm rõ một số vấn đề, củng cố hồ sơ vụ án.

Trước đó, Tri thức trực tuyến cho hay chiều ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường tại trường Tiểu học Gateway để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 6 tuổi.

Khoảng 17h30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành thực nghiệm điều tra việc cấp cứu bé Long tại Phòng Y tế trường Gateway trước sự chứng kiến của luật sư, người nhà nạn nhân và các nhân viên đã bế Long từ xe vào trường.

Liên quan đến vụ án, ngày 27/8, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Bích Quy (nữ monitor đưa đón học sinh) về tội Vô ý làm chết người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news