Tin mới

Vụ Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân: "Bác sĩ không nhìn bệnh án"

Thứ tư, 20/07/2016, 09:33 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân bệnh nhân, khi người nhà anh Thảo hỏi tại sao chỉ định mổ xác định là mổ khớp chân trái để thay gân chày chân trái, thì bác sĩ trả lời không nhìn bệnh án nên mổ chân phải.

Liên quan đến vụ việc Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân bệnh nhân, khi người nhà anh Thảo hỏi tại sao chỉ định mổ xác định là mổ khớp chân trái để thay gân chày chân trái, thì bác sĩ trả lời không nhìn bệnh án nên mổ chân phải.

Bệnh nhân Trần Anh Thảo (37 tuổi, Ứng Hòa, Hà Nội) bị liệt dây thần kinh chày trước, và được chỉ định mổ chân trái. Tuy nhiên, Khoa Chấn thương chỉnh hình 3, Bệnh viện Việt Đức lại mổ nhầm chân phải của bệnh nhân.[mecloud]Z6H3DPVMfe[/mecloud]

Người thực hiện ca mổ nhầm này là bác sĩ Phạm Văn Hậu, Khoa Chấn thương chỉnh hình 3, Bệnh viện Việt Đức.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Trần Thị Thanh (SN 1975, chị gái anh Thảo) cho biết, sau khi nhập viện một ngày, chiều ngày 19/7, anh Thảo được đưa vào phòng mổ. Khi nhập viện, gia đình đã đóng 8 triệu rưỡi tiền viện phí. Tuy nhiên, trong khi chờ em phẫu thuật, chị Thanh được bệnh viện thông báo đóng thêm 5 triệu tiền viện phí nữa. Phía gia đình thắc mắc vì đã đóng đủ số tiền, thì phái bệnh viện cho rằng đây là chi phí phát sinh trong quá trình phẫu thuật.

Vụ Bệnh viện Việt Đức mổ nhầm chân: "Bác sĩ không nhìn bệnh án"

Khoảng 15h chiều ngày 19/7, sau khi em trai chuyển về phòng sau ca phẫu thuật gần 5 tiếng đồng hồ, chị Thanh mới tá hỏa phát hiện em trai mình bị mổ cả 2 chân. Chị Thanh liền đến gặp bác sĩ Hậu để hỏi rõ sự việc.

Đến 19h cùng ngày, bác sĩ Hậu xuống gặp và trả lời rằng không nhìn bệnh án nên mổ chân trái sang chân phải. Cũng theo chị Thanh, sau khi mổ xong, em trai chị nhìn thấy chân trái chưa mổ mới hoảng hốt hỏi : Ơ mổ chân trái cơ mà sao lại mổ chân phải? Lúc đấy bác sĩ mới nhìn bệnh án rồi lại đưa bệnh nhân lên bàn mổ, mổ tiếp chân trái.

Vào tối ngày 19/7, phía bệnh viện đã xuống xin lỗi gia đình bệnh nhân. Tuy nhiên, các bác sĩ không cam kết chân phải của bệnh nhân sẽ hồi phục 100% mà chỉ bảo là sẽ được 80%, 90%....

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo chí, GS.TS Trần Bình Giang, Phó giám đốc Bệnh viện xác nhận sự việc xảy ra tại Khoa Chấn thương 3. Hiện bệnh viện đã yêu cầu trưởng, phó khoa rà soát lại toàn bộ sự việc. 

“Về mặt chuyên môn, chúng tôi thừa nhận sai sót. Đây không chỉ là lỗi của phẫu thuật viên mà là lỗi của cả ekip, từ người sát trùng cho tới người gây tê”, báo Vietnamnet dẫn lời GS Giang nói.

Cũng theo GS.TS Giang, bệnh viện sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news