Tin mới

Vụ bị CSGT khóa tay: Người dân lên án học sinh vi phạm pháp luật

Thứ ba, 22/07/2014, 11:08 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vụ việc CSGT khóa tay, khống chế một học sinh vi phạm giao thông tại TP. HCM sáng 21/7 gây xôn xao, có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này, phần lớn người dân đồng tình với cách làm của CSGT và lên án việc học sinh vi phạm giao thông.

(Tinmoi.vn) Vụ việc CSGT khóa tay, khống chế một học sinh vi phạm giao thông tại TP. HCM sáng 21/7 gây xôn xao, có nhiều ý kiến trái chiều về sự việc này, phần lớn người dân đồng tình với cách làm của CSGT và lên án việc học sinh vi phạm giao thông.

Sáng 21/7, cả trăm người tập trung trên đường Trường Chinh (quận 12, TP.HCM) gây ùn tắc giao thông để phản ứng Đội CSGT An Sương khóa tay em Nguyễn Anh Tài (học sinh lớp 11).

Theo em Tài, khi điều khiển xe Cub 50 (BKS TP.HCM) chạy qua ngã tư An Sương rẽ vào làn ôtô trên đường Trường Chinh thì em bị tổ CSGT chốt chặn tại đây phát hiện, dùng mô tô đuổi theo. Hốt hoảng, Tài tháo chạy được một đoạn thì bị chặn lại. “Họ khống chế bằng cách bẻ tay em về phía sau. Một người trong nhóm đã đánh vào tay chân em và chỉ dừng lại khi người dân phản ứng” - Tài kể lại.

Người dân vây quanh ụ một học sinh bị CSGT khóa tay gây cảnh ùn tắc giao thông. 

Tuy nhiên, trái ngược với ý kiến lên án CSGT nhiều ý kiến cho rằng cần làm mạnh tay với những người vi phạm giao thông có biểu hiện bỏ chạy, chống đối người thi hành công vụ.

Anh Phạm Văn Tuấn, một người dân tại quận 1 nói: Nếu bị CSGT ra tín hiệu dừng mà cố tình bỏ chạy chắc chắn em ấy sai, biết đâu đấy là tội phạm vận chuyển hàng cấm thì sao, nguy hiểm hơn nếu trường hợp có "hàng nóng" trong người sẵn sàng chống trả. Theo quan điểm của tôi thì ủng hộ các chiến sĩ này, cứ gặp bọn chống đối là cứ khóa tay trước tính sau. Như thế an toàn cho cả các chiến sĩ và người đi đường".

Đồng tình với anh Tuấn anh Nguyễn Văn Mạnh cho biết: "Khóa tay là bình thường, nếu không làm gì sai cần gì phải bỏ chạy, cảnh sát họ chỉ làm nhiệm vụ của mình. Trước khi trách CSGT thì hãy coi lại ý thức giao thông của người Việt chúng ta. Nếu Tài đi vào làn đường ô tô mà xảy ra chuyện thì bậc cha mẹ của em sẽ nghĩ sao? Đám đông đừng hùa theo mà vô tình dung túng cho việc làm sai của Tài".

Thu Trang

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news