Tin mới

Vụ cần cẩu đổ sập trên đại lộ Phạm Văn Đồng: Công trình xây dựng không có giấy phép

Thứ tư, 19/09/2018, 21:02 (GMT+7)

Công trình nơi xảy ra vụ lật cần cẩu khiến tay cẩu dài nhiều mét ngã ra đại lộ Phạm Văn Đồng (TP HCM) xây dựng không phép và đang bị đình chỉ thi công công trình.

Công trình nơi xảy ra vụ lật cần cẩu khiến tay cẩu dài nhiều mét ngã ra đại lộ Phạm Văn Đồng (TP HCM) xây dựng không phép và đang bị đình chỉ thi công công trình.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, khoảng 10h30' ngày 19/9, một nhóm công nhân thi công ở công trình xây dựng nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM. Lúc này, 1 tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe cẩu những khối bê tông di chuyển ra khỏi cổng công trình.

Bất ngờ, cần trục (dài 30 m) mất thăng bằng đổ sập xuống đè vào phần đường dành cho xe ô tô và xe máy. Nhiều người dân tham gia lưu thông trên đường phát hiện nên kịp thời né tránh. Tài xế bị thương nhẹ.

Xe cần cẩu đổ sập trên đại lộ Phạm Văn Đồng, nhiều người thoát chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV VOV, lãnh đạo UBND phường 3 quận Gò Vấp cho biết, ông trình này trước đó đã bị đã lập biên bản đình chỉ thi công.

Công trình này do Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và tư vấn P.M. làm chủ đầu tư Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã thi công xong phần móng. Tuy nhiên, ngày 17/9 vừa qua, đoàn kiểm tra gồm chính quyền địa phương và Thanh tra Sở Xây dựng đã kiểm tra nhưng phía chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng và đã bị đình chỉ thi công toàn bộ công trình.

Sau khi bị đình chỉ, đơn vị thi công đã cho di dời cần cẩu dài 30 ra khỏi công trình. Trong lúc thu hồi chân đế trụ cần cẩu thì xảy ra tình trạng sụt lún khiến cần cẩu bị nghiêng và đổ ra đường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news