Tin mới

Vụ chặn xe cứu thương sau hỗn chiến: Nhiều tiếng súng nổ khiến người dân hoảng sợ

Thứ sáu, 07/12/2018, 16:23 (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn, An dùng dao đâm Tuấn thì bị nhóm của Tuấn lao vào đâm gục. Sau vụ việc, nhóm thanh niên còn chặn đập xe cứu thương không cho đưa đối thủ đi cấp cứu.

Xảy ra mâu thuẫn, An dùng dao đâm Tuấn thì bị nhóm của Tuấn lao vào đâm gục. Sau vụ việc, nhóm thanh niên còn chặn đập xe cứu thương không cho đưa đối thủ đi cấp cứu.

Ngày 7/12, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ hỗn chiến xảy ra tại đường 3/2 làm 2 người bị thương vào ngày 3/12 vừa qua.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP. Vinh cho biết, vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định một số người liên quan nên đang truy bắt, kêu gọi đầu thú với 3 đối tượng gồm: Hồ Viết Công (26 tuổi), Cao Xuân Nam (25 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (32 tuổi).

Bệnh nhân nằm trong bệnh viện

3 đối tượng này được công an xác định đã có hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 3/12, Trương Quang An 40 tuổi, trú xã Nghi Phú (TP. Vinh) và Lê Anh Tuấn (33 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) cùng nhóm bạn ngồi ăn nhậu tại 1 quán gà trên phường Hưng Dũng.

Sau cuộc ăn nhậu, giữa An và Tuấn xảy ra cãi vã. Cả 2 nhóm sau đó đi ra một quán cafe trên đường 3/2 thì tiếp tục xảy ra đánh nhau. An sau đó cầm dao đâm 2 nhát vào người Tuấn. Bênh bạn nên Công đi cùng cầm dao xông vào đâm trúng ngực An.

Sau vụ việc, hơn chục thanh niên cả 2 nhóm xông vào hỗn chiến, đánh nhau. Nhiều phát súng nổ lớn được nhóm người này bắn ra khiến người dân xung quanh hoảng sợ.

Sau khi sự việc được can ngăn, An được đưa tới bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu thì nhóm của Tuấn chạy theo ngăn cản, đập phá xe cứu thương không cho nạn nhân vào viện cấp cứu. Xe cứu thương sau đó phải đi đường vòng mới đưa nạn nhân được vào viện.

Nhận thông tin sự việc, cảnh sát 113, Công an TP. Vinh đã có mặt tại hiện trường vãn hồi trật tự, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an xác định, những người tham gia vụ hỗn chiến này đều có tiền án, tiền sự, nhân thân phức tạp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Gia Hưng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news