Tin mới

Vụ "chặt chém" 6 đĩa cơm sườn: Kiểm điểm chủ tịch xã, phạt chủ quán 4 triệu

Thứ tư, 04/10/2017, 16:55 (GMT+7)

Sau khi bị tố "chặt chém" khách đi đường 6 đĩa cơm sườn giá 1,2 triệu đồng, chủ quán ăn bình dân bị phạt 4 triệu đồng. Chủ tịch xã Nhị Thành cũng bị kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.

Sau khi bị tố "chặt chém" khách đi đường 6 đĩa cơm sườn giá 1,2 triệu đồng, chủ quán ăn bình dân bị phạt 4 triệu đồng. Chủ tịch xã Nhị Thành cũng bị kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước tại cơ sở.

Sau khi bị xử phạt, chủ quán cơm cũng viết cam kết bán đúng giá, không tái phạm hành vi trên. Ảnh: TN

Theo thông tin trên báo Thanh niên, Tri thức trực tuyến, chiều 4/10, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa (Long An) Phạm Thành Long cho biết, đơn vị đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước tại cơ sở đối với ông Nguyễn Văn Dứt - Chủ tịch UBND xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa) vì để xảy ra tình trạng quán ăn "chặt chém" khách đi đường trên địa bàn.


Chính quyền huyện cũng ra quyết định xử phạt ông Đỗ Thanh Nhân (34 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú ấp 7, xã Nhị Thành) số tiền 4 triệu đồng về các vi phạm: không niêm yết giá; không đảm bảo an toàn vệ sinh; chưa đăng ký kinh doanh…

Như tin đã đưa, trước đó vào khoảng 15h ngày 4/9, nhóm thanh niên 6 người đi trên 3 xe máy từ Bến Tre về Sài Gòn, sau đó họ vào quán ăn của ông N., gọi 6 đĩa cơm sườn bình dân nhưng được tính với giá 1,2 triệu đồng.

Thấy mức giá này là bất hợp lý, nhóm thanh niên phản ứng, điện thoại báo UBND xã Nhị Thành. Khi làm việc, chủ quán cho rằng khách ăn không hỏi giá nên tính như vậy, sau khi tính lại còn 400.000 đồng (hơn 66.000 đồng/đĩa).

Nhóm thanh niên than phiền mỗi dĩa cơm chỉ có lát thịt mỏng, một trứng chiên với vài miếng dưa, nếu đắt lắm cũng chỉ 30.000 đồng, nhưng cuối cùng họ phải trả gần 70.000 đồng cho mỗi phần.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news