Tin mới

Vụ cháy 8 người chết: Chị gái bàng hoàng nhận ra em trai qua chiếc vòng bạc

Thứ sáu, 12/04/2019, 14:45 (GMT+7)

Lao vào tìm kiếm thi thể của em trai, chị Thanh khóc ngất khi nhận ra em qua chiếc vòng bạc.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, vụ cháy tại các nhà xưởng ở ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến 8 người tử vong.

Trong số 8 nạn nhân tử vong, anh Lê Văn Hải (18 tuổi), quê Chương Mỹ (Hà Nội), đi làm công nhân tại Công ty Môi trường 79 có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ trên Trí thức trẻ, chị Lê Thị Thanh (chị gái nạn nhân Hải) cho biết, chị và bố nhận ra thi thể của Hải qua chiếc vòng bạc ở cổ. Được biết, gia đình nạn nhân Hải khó khăn, bố bị cụt tay còn mẹ bị vẹo cổ.

Chị Thanh khóc ngất khi nhận ra thi thể em. Ảnh Kênh 14/Trí thức trẻ

Nạn nhân nghỉ học từ năm cấp 3 để kiếm tiền lo cho gia đình. Theo chị Thanh cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Hải mới về nhà và thông báo có bạn gái và muốn lấy vợ.

Trước đó, báo Vnexpress, Dân trí đưa tin, vụ cháy được xác định lúc 2h31 phút. Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ.

Đám cháy xảy ra tại 4 kho, xưởng có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích 4 kho, nhà xưởng khoảng 900m2.

Thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi đám cháy. Ảnh Trí thức trẻ

Lực lượng chức năng xác định, ban đầu có 8 người trong xưởng sản xuất thùng nhựa của công ty Môi trường 79 tử vong và mất tích.

Danh tính nạn nhân: Lương Quốc Dân (SN 1984) và Lương Văn Việt (SN 1986) đều là công nhân cho Công ty Môi trường 79; chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ anh Việt); cháu Lương Công Minh (SN 2014, con chị Lan, anh Việt); cháu Lương Anh Tuấn (SN 2018, con chị Lan, anh Việt); anh Tuấn (SN 1985, lái xe của công ty Môi trường 79); anh Trần Văn Hải công nhân Công ty môi trường 79; Lê Văn Hải, 22 tuổi, công nhân Công ty môi trường 795.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news