Tin mới

Vụ cháy ki ốt khiến 4 người trong gia đình thương vong: Do cục nóng của tủ lạnh phát nổ

Thứ ba, 24/10/2017, 14:01 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy ki ốt ở Bình Dương là do cục nóng của tủ lạnh phát nổ.

Lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy ki ốt ở Bình Dương là do cục nóng của tủ lạnh phát nổ.

Theo đó, sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã cử cán bộ xuống hiện trường để xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân tử vong trong vụ cháy ki ốt rạng sáng 22/10 được đưa ra khỏi hiện trường.

Thông tin trên Dân Trí và TTXVN cho hay, Chiều 23/10, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Dương đã có báo gửi Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Dương về vụ cháy ki ốt khiến chị Lê Thị Nghệ (quê Thừa Thiên Huế); 3 người bị thương là ông Nguyễn Văn Bình (chồng chị Nghệ) cùng hai con là Nguyễn Văn Quý (SN 2002) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 2012).

Lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vào ngày 22/10. Cụ thể, nguyên nhân hỏa hoạn là cục nóng tủ lạnh nổ, gây cháy tại kiốt tại địa chỉ số 1, đường D11, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ nổ gây cháy làm hư hỏng tủ lạnh và một số quần áo, đồ dùng gia đình.

Trước đó, rạng sáng 22/10, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy xảy ra tại ki ốt trên, ngay sau đó Cảnh sát PCCC số 2 ở thị xã Thuận An đã xuống hiện trường để điều tra, xác minh. Đám cháy không gây thiệt hại nhiều về tài sản nhưng đã làm chị Nghệ tử vong do ngạt khói và hơi gas tủ lạnh, ba người bị bỏng nhẹ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cháy ki ốt