Tin mới

Vụ chém người gần lìa tay ở Sài Gòn: Bắt 2 cha con nghi phạm

Thứ hai, 02/09/2019, 21:39 (GMT+7)

Trong vụ chém người gần lìa tay ở Sài Gòn, công an Q.3, TP.HCM đã bắt khẩn cấp 2 cha con, những kẻ gây án và chủ mưu trực tiếp hiện vẫn bỏ trốn.

Theo thông tin trên Vietnamnet, trong diễn biến mới nhất vụ chém người gần lìa tay ở Sài Gòn, công an Q.3 đã bắt khẩn cấp hai cha con  Lê Ngọc Hùng (45 tuổi) và Lê Tuấn Anh (18 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) để phục vụ điều tra.

Lê Tuấn Anh (trái) cùng cha ruột vừa bị bắt. Bên phải là đối tượng Vũ Thanh Long hiện đã bỏ trốn. Ảnh: Vietnamnet

Hai đối tượng trực tiếp gây án là anh em ruột Phạm Phong Trung (37 tuổi), Phạm Phong Quang (35 tuổi, cùng ngụ Q.3) đang bị truy nã. Đối tượng Vũ Thanh Long (35 tuổi, ngụ Q.3) thì đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Phạm Phong Trung và Phạm Phong Quang là chủ mưu vụ truy sát. Ảnh: Vietnamnet

Hung khí gây án. Ảnh: Vietnamnet

Hiện trường vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, báo Zing.vn đưa tin vào ngày 28/8, nạn nhân Nguyễn Hữu S (47 tuổi, ngụ Q.10) bị một nhóm người truy sát, chém gần lìa tay khi đang bán nước sâm ở đầu hẻm 162 trên đường Cao Thắng, Q.10. Nguyên nhân là do vợ chồng Trung khi mua nước của ông S thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Trung về chung cư ở Q.3 rủ đồng bọn mang hung khí tới tìm ông S và tấn công.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news