Tin mới

Vụ chết người sau khi đo nồng độ cồn: Khởi tố và bắt giam nguyên Thượng úy CSGT

Chủ nhật, 16/11/2014, 10:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc một người dân bị côn đồ đành chết sau khi đo nồng độ cồn, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên Thượng uý, thuộc đội CSGT Công an quận Tân Bình,TPHCM) để điều tra.

Liên quan đến vụ việc một người dân bị côn đồ đành chết sau khi đo nồng độ cồn, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên Thượng uý, thuộc đội CSGT Công an quận Tân Bình,TPHCM) để điều tra.

 

Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố, tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Minh Chung (23 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Phú), Ngô Thành Vương (18 tuổi, quê Hải Dương, tạm trú quận Tân Bình), Phạm Thanh Kim Hạnh (17 tuổi, ngụ Đắk Nông) và Trần Đức Vững (18 tuổi, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đám tang ông Nguyễn Văn Chín (ảnh NLĐ)

Nay công an cũng khởi tố nguyên thượng uý Như vì xác định là có liên quan đến việc sử dụng nhóm người trên trong khi thi hành công vụ, dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Chín (SN 1970, ngụ quận Gò Vấp) xảy ra vào cuối tháng 6/2014.

Như tin tức đã đưa, khoảng 22h đêm 25/6, tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình), Tổ xử lý chuyên đề nồng độ cồn thuộc Đội CSGT - Công an quận Tân Bình do thượng uý Như làm tổ trưởng phát hiện ông Chín điều khiển xe mô tô BKS 51F5 - 9249 trong trạng thái lảo đảo nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, CSGT yêu cầu ông Chín kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo chuyên dùng, kết quả nồng độ cồn trong người ông Chín vượt quá mức quy định (0,943 miligam/lít khí thở) nên lập biên bản vi phạm.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ phương tiện, Tổ CSGT đề nghị ký tên nhưng ông Chín cự cãi rồi bỏ đi. Vì vậy, tổ CSGT mời nhân chứng ký tên vào biên bản vi phạm hành chính của ông Chín, đưa xe máy về trụ sở để xử lý.

Lúc này có 1 nhóm đối tượng đã xuất hiện, gọi ông Chín ra 1 vị trí gần đó đánh hội đồng làm ông này bị thương tích nặng. Sau khi hành hung ông Chín, nhóm người lạ bỏ đi.

Khoảng 15 phút sau, ông Chín quay lại điểm Tổ CSGT chốt chặn rồi ngồi gục đầu, lúc này tổ CSGT đã gọi taxi đưa ông Chín về nhà. Đến 4h 27/6, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo của Bệnh viện Thống Nhất về trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân của ông Chín.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân tử vong do viêm phúc mạc, thủng ruột non, thành bụng có dấu vết tụ máu…

Theo Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news