Tin mới

Vụ chìm tàu 7 người mất tích ở Bình Thuận: Tìm thấy thêm hai thi thể

Thứ ba, 01/09/2015, 13:47 (GMT+7)

Sau thi thể của nạn nhân đầu tiên vụ chìm tàu ở Bình Thuận được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Cường (SN 1992), hai thi thể vừa được tìm thấy có thể là  anh Đoàn Phi Hùng (SN 1985) và Võ Văn Tiên (SN 1997) vào sáng nay đã được đưa vào bờ.

Sau thi thể của nạn nhân đầu tiên vụ chìm tàu ở Bình Thuận được tìm thấy là anh Nguyễn Văn Cường (SN 1992), hai thi thể vừa được tìm thấy có thể là  anh Đoàn Phi Hùng (SN 1985) và Võ Văn Tiên (SN 1997) vào sáng nay đã được đưa vào bờ. 

Thi thể hai ngư dân được đưa vào bờ (Ảnh Người lao động) 

Vào khoảng 14h chiều 31/8, lực lượng cứu hộ vụ tàu cá của Bà Rịa-Vũng Tàu bị chìm ở vùng biển Bình Thuận đã tìm thêm được 2 thi thể nạn nhân. Như vậy, tính đến thời điểm này, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được 3/7 thi thể mất tích.

Sáng nay, thi thể hai ngư dân đã được đưa về Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Tp.Vũng Tàu), người nhà của hai nạn nhân cũng đến đón thi thể.

Trước đó, ngày 29/8, thi thể nạn nhân đầu tiên được xác định là anh Nguyễn Văn Cường (23 tuổi) được tàu cá của ngư dân huyện Tuy Phong (Bình Thuận) phát hiện.

Vụ chìm tàu xảy ra vào tối 24/8, tàu cá của ngư dân Võ Văn Hưng mang số hiệu BV 95568 TS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cách vùng biển cách bờ Mũi Né 16 hải lý bị bục nước, chìm hẳn. Khi tàu gặp nạn có 8 thuyền viện nhưng chỉ duy nhất anh Võ Hoài Vui (quê Kiên Giang) được một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cứu sống.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trên phạm vi rộng hơn.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chìm tàu