Tin mới

Vụ chôn chất thải Formosa tại Hà Tĩnh: Có thể 3 ngày nữa có kết luận

Chủ nhật, 17/07/2016, 08:21 (GMT+7)

Thông tin từ phía Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Tĩnh, khoảng 3 ngày nữa sẽ có kết quả phân tích độc lập của Bộ Tài nguyên & Môi trường về chất thải Formosa tại Hà Tĩnh.

Thông tin từ phía Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Tĩnh, khoảng 3 ngày nữa sẽ có kết quả phân tích độc lập của Bộ Tài nguyên & Môi trường về chất thải Formosa tại Hà Tĩnh. 

VTV đưa tin cho biết cuối giờ chiều ngày 16/7, hơn 100 tấn chất thải đã được di dời toàn bộ khỏi trang trại của ông Lê Quang Hòa - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh và được niêm phong tạm giữ tại kho của Công ty Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh. 

Lực lượng chức năng đang tiến hành khai quật khu chôn lấp chất thải của Formosa. Ảnh: VTV

Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) đã lấy mẫu bùn, đất, nước tại khu vực này, để có những đánh giá toàn diện một cách khách quan, minh bạch về mức độ ô nhiễm. 

Trước đó, thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết ngày 16/7, Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh đã khai báo rằng, ngoài việc chôn 100 tấn chất thải của Formosa, còn hơn 10 tấn nữa được chôn ở công viên Hưng Thịnh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh.

Hơn 10 tấn chất thải này là dạng bùn bánh, chôn ở công viên Hưng Thịnh để trồng cây cảnh từ tháng 4 vừa qua.

Ngay trong chiều 16/7, cơ quan chức năng đã bốc, di dời số chất thải này khỏi công viên Hưng Thịnh, đến nơi bảo quản để chờ phân tích.

Cùng ngày, ông Võ Tá Đinh - giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh cho biết hiện đã có kết quả phân tích mẫu 100 tấn chất thải chôn tại trang trại của ông Lê Quang Hòa.

Ngoài ra, thông tin trên Tiền Phong cung cấp thêm cho biết ngày 16/7, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện thêm điểm chôn lấp khác do Cty này thực hiện. Ngoài địa điểm tại công viên Hưng Thịnh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh còn có một điểm khác cũng ở khu phố Hưng Thịnh, phường Kỳ Trinh. Công viên Hưng Thịnh của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Cty MTKA, vừa xây dựng gồm sân bóng đá, hồ bơi…

Theo đó, Sở đang chờ kết luận từ lấy mẫu và phân tích độc lập của Bộ TN&MT để có thể công bố kết quả.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news