Tin mới

Vụ chồng sản phụ hành hung dã man bác sĩ: Bộ Y tế đề nghị công an "cắm chốt" tại bệnh viện

Thứ năm, 22/02/2018, 10:02 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc bác sĩ tại BV Sản Nhi Yên Bái bị chồng sản phụ hành hung dã man, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đã đề nghị ngành công an hỗ trợ, cử công an "cắm chốt" tại bệnh viện để hạn chế tình trạng hành hung bác sĩ.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ tại BV Sản Nhi Yên Bái bị chồng sản phụ hành hung dã man, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đã đề nghị ngành công an hỗ trợ, cử công an "cắm chốt" tại bệnh viện để hạn chế tình trạng hành hung bác sĩ. 

Người lao động cho hay sáng ngày 22/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ rất đau lòng khi nghe thông tin về việc các nhân viên y tế tại BV Sản Nhi tỉnh Yên Bái bị hành hung dã man. 

Theo đó, tình trạng thầy thuốc bị hành hung diễn ra ngày một nhiều và đây là thực trạng gây bất an cho đội ngũ nhân vien y tế và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm. 

Bệnh viện Sản nhi Yên Bái - nơi xảy ra sự cố 2 bác sĩ bị hành hung dã man. Ảnh: Người lao động

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua ngành y tế cũng đã đề nghị ngành công an hỗ trợ. 

Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng này cần phải có công an cắm chốt tại bệnh viện, nếu chỉ riêng bảo vệ thì chưa đủ. 

Do đó, Bộ Y tế đã kêu gọi chính quyền địa phương chủ động phối hợp cùng với ngành y tế áp dụng những biện pháp an ninh cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế. 

Các cơ quan y tế cũng phối hợp cùng với công an sở tại triển khai các biện pháp bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân viên y tế. 

Như thông tin trước đó trên Nhân Dân cho hay, trước đó ngày 20/2, tại BV Sản nhi Yên Bái đã xảy ra vụ hành hung dã man khiến 2 bác sĩ bị trọng thương. 

Theo đó, khi người vợ được can thiệp mổ lấy thai, chồng sản phụ đã trèo lên lan can quay phim và chụp ảnh. 

Khi bị nhắc nhở người chồng chửi bới rồi cùng các đối tượng khác lao vào hành hung dã man, khiến bác sĩ Phạm Hải Ninh (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) và bác sĩ Hoàng Đức Trung (Khoa Sản) trọng thương.

Nói về vấn nạn hành hung nhân viên y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết đây cũng là vấn đề mà bà quan tâm, trăn trở nhất hiện nay. Bộ trưởng Y tế đã nghiêm khắc lên án những hành vi côn đồ, vi phạm pháp luật của những kẻ đã tấn công bạo lực đối với 2 thầy thuốc.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news