Tin mới

Vụ côn đồ cầm mã tấu tấn công xe buýt: UBND TP HCM vừa ra công văn khẩn

Thứ năm, 02/01/2020, 19:21 (GMT+7)

Liên quan đến vụ côn đồ cầm mã tấu tấn công xe buýt, lãnh đạo UBND TP HCM vừa ra công văn gửi Công an TP, Sở Giao thông vận tải và UBND quận Thủ Đức.

Theo tin tức từ Người Lao Động, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa ký công văn khẩn gửi Công an TP, Sở Giao thông vận tải và UBND quận Thủ Đức, yêu cầu xử lý nghiêm hành vi tấn công, phá hoại xe buýt của một nhóm côn đồ.

Theo đó, UBND TP HCM giao Công an TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hành vi phá hoại phương tiện giao thông công cộng TP, ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng và an toàn của hành khách đi xe buýt.

Xe buýt bị chém nát cửa kính. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, Tri thức trực tuyến đưa tin, trưa ngày 22/12, xe buýt số 8 (tuyến bến xe quận 8 - bến xe Đại học Quốc Gia) chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu Bình Lợi đi cầu vượt Linh Xuân. Đến trước số 242 Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), xe này bị 6 người chạy xe máy áp sát, chặn đầu.

Ngay lập tức, những người này cầm mã tấu lao vào đập vỡ kính xe buýt. Hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn.

Sau đó, nhóm thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường. Công an quận Thủ Đức đã lấy lời khai nhân chứng để điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an quận Thủ Đức đang truy xét các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news