Tin mới

Vụ cướp ngân hàng Trà Vinh: Dấu hiệu "lạ" khi trích xuất camera

Thứ năm, 27/04/2017, 08:29 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh vào chiều 26/4, qua trích xuất camera tại ngân hàng, trinh sát vô cùng bất ngờ. Khi đối tượng mang khẩu trang tay cầm súng xông vào ngân hàng thì nhân viên bảo vệ ngân hàng nhanh chân chạy lên lầu.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh vào chiều 26/4, qua trích xuất camera tại ngân hàng, trinh sát vô cùng bất ngờ. Khi đối tượng mang khẩu trang tay cầm súng xông vào ngân hàng thì nhân viên bảo vệ ngân hàng nhanh chân chạy lên lầu.

[mecloud]iCJRUH7tXn[/mecloud]

Theo thông tin trên Công an TP. HCM, Thanh niên, đến 19h ngày 26/4 lực lượng công an vẫn đang khám xét hiện trường vụ cướp Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh Duyên Hải (tại đường Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải) vào chiều cùng ngày.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Trà Vinh. Ảnh: FB

Qua trích xuất camera tại ngân hàng, cơ quan điều tra vô cùng bất ngờ. Khi đối tượng mang khẩu trang tay cầm súng xông vào ngân hàng thì nhân viên bảo vệ ngân hàng nhanh chân chạy lên lầu.

Lúc này, tại quầy thu ngân còn có 5 người 2 nữ, 3 nam đang hoàn tất toán thu chi trong ngày.

Trong khi đó, nhân viên ngân hàng cũng không có chút phản kháng khi ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của đối tượng. Khi đối tượng dùng súng chỉa vào các nạn nhân đề nghị lấy tiền đưa cho chúng, kế toán ngân hàng gom bỏ vào những xấp tiền có mệnh giá nhỏ. Đối tượng hét to, nạn nhân hoảng sợ đưa cho chúng một xấp ngoại tệ là 35.000 USD.

Chỉ sau ít phút, nghi phạm dễ dàng cướp tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng rồi lên xe tẩu thoát.

Như đã đưa tin, vào khoảng 16h30 ngày 26/4, tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Duyên Hải (đường Điện Biên Phủ, thị trấn Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã xảy ra vụ cướp táo tợn.

Vào thời điểm trên, 1 người đàn ông mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo khẩu trang kín mặt, dùng vũ khí được cho là súng xông vào ngân hàng, và yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Quá hoảng sợ, nhân viên đã đưa cho đối tượng hơn 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD (tổng số tiền khoảng hơn 2 tỷ đồng).

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, đặc biệt là ở khu vực Quốc lộ 53 cắt ngang để truy tìm dấu vết nghi phạm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cướp ngân hàng