Tin mới

Vụ cựu CSGT gọi giang hồ đánh chết người: Kháng cáo bất thành, tòa ra phán quyết cuối cùng

Thứ năm, 25/07/2019, 14:15 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc CSGT gọi giang hồ đánh chết người vi phạm, Tòa án đã có phán quyết cuối cùng.

Theo tin tức từ Người Lao độngTuổi trẻ, ngày 25/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM phiên phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 12 năm tù đối với bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (38 tuổi, từng công tác tại Đội CSGT Công an Quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo tòa, mức án 12 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên với bị cáo là hoàn toàn phù hợp và đúng người đúng tội.  Tại phiên tòa, mặc dù nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng bị cáo lại một mực cho rằng cấp sơ thẩm kết án bị cáo về tôi "cố ý gây thương tích" là không đúng về tội danh.

Bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như tại tòa (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lý do được đưa ra là khi thực hiện nhiệm vụ, thấy người tham gia giao thông vi phạm, bị cáo gọi “bạn” đến với mục đích đưa người vi phạm về chứ  không “cố ý gây thương tích”. Việc nạn nhân bị đánh chết là việc xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vậy, bị cáo xin tòa "có mức án phù hợp để bị cáo sớm được trở về với gia đình".

Tuy nhiên, phía Đại diện VKS cho rằng, theo điều lệ của công an nhân dân thì trường hợp người vi phạm to tiếng, cự cãi thì Như phải gọi chỉ huy. Việc Như gọi "người ngoài" đến can thiệp đã gây ra hậu quả  nghiêm trọng cho vụ án nên việc cấp sơ thẩm xét xử Như là đúng người, đúng tội.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm diễn ra hồi tháng 3 năm nay, TAND TP tuyên phạt Phạm Sỹ Hoài Như và Nguyễn Minh Chung ("bạn xã hội" của Như) cùng mức án 12 năm tù. Liên quan đến vụ án, 3 đồng phạm của Như bị tuyên án tù nhưng không kháng cáo, gồm: Ngô Thành Vương 9 năm tù, bị cáo Trần Đức Vững 11 năm tù, bị cáo Phạm Thanh Kim Hạnh 5 năm tù.

Vụ án trên xảy ra vào ngày 25/6/2014, tổ tuần tra Đội CSGT do Như làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại giao lộ đường Trường Chinh và Tân Kỳ - Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình) thì phát hiện ông Nguyễn Văn Chín (45 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) có biểu hiện sử dụng rượu bia nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Tuy nhiên, ông Chín không ký tên vào biên bản mà cự cãi lại. Sau đó, Như gọi điện thoại cho Chung để nhờ “giúp đỡ”. Chung gọi điện rủ thêm 3 bị cáo còn lại đến cùng tham gia. Đến nơi, nhóm của Chung tiếp cận, đưa ông Chín ra chỗ vắng và đánh nạn nhận. Khi được người dân phát hiện, ông Chín được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên nhưng sau đó tử vongdo chấn thương bụng gây vỡ ruột non, suy hô hấp do sặc chất chứa trong dạ dày 2 ngày sau đó.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news