Tin mới

Vụ đâm thuyền trên sông Hồng: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Thứ sáu, 25/07/2014, 10:49 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đương thuỷ trên sông Hồng khiến 2 người mất tích, sáng ngày 25/7, đội tìm kiếm của gia đình các nạn nhân đã tìm thấy nạn nhân Phạm Văn Thuỷ đang nổi lập lờ trên sông Hồng

 

 

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông đương thuỷ trên sông Hồng khiến 2 người mất tích, sáng ngày 25/7, đội tìm kiếm của gia đình các nạn nhân đã tìm thấy nạn nhân Phạm Văn Thuỷ đang nổi lập lờ trên sông Hồng.


Theo đó, khoảng 7h30 sáng nay (25-7), đội tìm kiếm của gia đình các nạn nhân đã tìm thấy nạn nhân Phạm Văn Thuỷ đang nổi lập lờ trên sông Hồng, đoạn qua khu vực bến cát, xã Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khu vực mà đội tìm kiếm tìm thấy thi thể của nạn nhân Phạm Văn Thuỷ cách hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thuỷ ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội khoảng hơn 10km. Hiện tại, cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân đã có mặt ở hiện trường để làm các thủ tục cần thiết.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ va chạm thuyền trên sông Hồng

Trước đó, như đã thông tin, vào trưa ngày 23/7, anh Phạm Văn Lâm cùng anh Phạm Văn Thuỷ và anh Nguyễn Hữu Thọ, cùng SN 1992, cùng trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội đi trên một chiếc thuyền cỡ nhỏ di chuyển từ bãi bồi sông Hồng sang bờ thuộc cụm 6, xã Hồng Hà thì bị tàu chở cát mang số hiệu NB 6069 trọng tải 300 tấn đâm phải làm thuyền của nhóm anh Lâm bị lật úp. Anh Thọ được người dân cứu giúp kịp thời, còn anh Lâm và anh Thuỷ bị dòng nước nhấn chìm.

Nơi xảy ra vụ va chạm tàu trên sông

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã huy động gần trăm người cùng nhiều phương tiện khác tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích. Phạm vi tìm kiếm cứu nạn trải dài suốt tuyến sông Hồng, từ địa điểm xảy ra tai nạn, xuôi theo dòng nước đến chân cầu Thăng Long. Tính đến chiều tối ngày 24-7, do nước lớn, dòng nước chảy xiết gây khó khăn và nguy nên lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã quyết định tạm dừng việc tìm kiếm đến sáng hôm nay tiếp tục triển khai.

Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân Phạm Văn Lâm vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Phương Hà

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news