Tin mới

Vụ đánh bạc tại trụ sở UBND xã: Hàng loạt cán bộ vướng vòng lao lý

Thứ sáu, 15/12/2017, 12:46 (GMT+7)

6 cán bộ xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương gồm cả bí thư và chủ tịch xã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật theo đó, bị cáo Phạm Phú Khơi từ 7 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ, các bị cáo còn lại bị phạt tổng số tiền 125 triệu đồng.

6 cán bộ xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, Hải Dương gồm cả bí thư và chủ tịch xã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, bị cáo Phạm Phú Khơi từ 7 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ, các bị cáo còn lại bị phạt tổng số tiền 125 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy cùng một số cán bộ, công chức khác của xã Vạn Phúc đánh bạc với số tiền 5,135 triệu đồng bị xử lý từ 7 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo tin tức từ báo Gia đình và xã hội, VTC news, ngày 14/12, Viện Kiểm sát nhân dân phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, Hải Dương mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 Bộ Luật hình sự.

6 đối tượng bị khởi tố, có cả Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và một số cán bộ chuyên môn của xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo cáo trạng, khoảng 11h đến 12h45 trưa 5/9, tại phòng làm việc của ông Phạm Phú Khơi- Bí thư đảng ủy xã Vạn Phúc, các đối tượng Phạm Văn Chuộng, trú tại thôn 1; Phạm Khắc Thả, Phạm Hữu Khiêm, trú tại thôn 3; Phạm Văn Giới, trú tại thôn 2 đều ở xã Vạn Phúc và Nguyễn Bách Thuấn, trú tại thôn Di Linh, xã Hoàng Hanh (cùng huyện Ninh Giang) đang đánh bạc bằng tiền hình thức đánh “Lốc”.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành bắt quả tang và thu giữ tang vật cùng tổng số tiền 5.135.000 đồng.

Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phúc, nơi 6 cán bộ bị bắt đánh bạc. Ảnh: VTC news

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng lời khai của người làm chứng, vật chứng.

Dựa trên những bằng chứng và lời khai, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Phú Khơi - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phúc từ 7 đến 9 tháng cải tạo không giam giữ. Đối với các bị cáo: Khiêm,Thả, Chuộng, Giới, Thuấn bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 125 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, Tòa án còn tuyên hình phạt bổ sung, án phí.

Trước đó, trưa 5/9, tại phòng làm việc của ông Phạm Phú Khơi (SN 1968) – Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (Hải Dương), lực lượng công an huyện Ninh Giang bắt giữ 6 đối tượng đang đánh bạc. Trong số đó, có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và một số cán bộ chuyên môn địa phương.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Phú Khơi (SN 1967) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; Phạm Văn Chuộng (SN 1966) - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Phạm Khắc Thả (SN 1973) - Chủ tịch MTTQ; Trần Văn Giới (SN 1986)- cán bộ văn phòng; Nguyễn Bách Thuấn (SN 1988) - cán bộ địa chính - xây dựng và Phạm Hữu Khiêm (SN 1973) – cán bộ Đài truyền thanh.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news