Tin mới

Vụ đánh nữ sinh, bắt liếm chân: Nguyên nhân do ghen tuông đồng tính

Thứ ba, 01/11/2016, 08:32 (GMT+7)

Liên quan đến vụ đánh nữ sinh, bắt liếm chân ở huyện Nhà Bè (TP HCM), tại cơ quan công an 2 đối tượng đánh bạn khóc sướt mướt tỏ ra hối hận và cho biết nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông đồng tính.

Liên quan đến vụ đánh nữ sinh, bắt liếm chân ở huyện Nhà Bè (TP HCM), tại cơ quan công an 2 đối tượng đánh bạn khóc sướt mướt tỏ ra hối hận và cho biết nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông đồng tính.

[mecloud]Yab8pK6fkv[/mecloud]

Vào ngày 31/10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè TP HCM cho biết vẫn đang lấy lời khai hai thiếu niên H.Y (tự Nhí Tino, SN 2000, sống lang thang) và Th.H (tự Thảo Nhi, SN 2001, ngụ Q.7), để làm rõ về hành vi đánh đập hội đồng dã man nữ sinh T. U (15 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) rồi tung lên mạng.

Vụ đánh nữ sinh, bắt liếm chân: Nguyên nhân do ghen tuông đồng tính

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh U. bị nhóm thiếu niên, trong đó có Y. và H. túm tóc lôi kéo, liên tục đánh tới tấp vào người. Đặc biệt, Y. còn bắt nữ sinh U. liếm chân mình để xin lỗi rồi đốt thuốc châm vào lòng bàn tay U.

Ngay sau khi đoạn clip được tung lên mạng, gia đình nữ sinh đã đến cơ quan công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã mời H. cùng 12 đối tượng đến làm việc. Ngày 30/10, Y. cũng ra công an trình diện.

Theo tin tức được báo Tuổi Trẻ, Công an TP HCM đăng tải, tại cơ quan công an, Y. và H. khóc sướt mướt thừa nhận hành vi của mình và cho biết nguyên nhân việc đánh hội đồng nữ sinh là do ghen tuông đồng tính. Cụ thể, H. có quan hệ đồng tính với một bạn gái khác. Tuy nhiên, chỉ vì U. khen bạn gái của H. có "nụ cười đẹp" mà H. cho rằng nữ sinh này định cướp "người yêu" của mình nên đã gọi Y. đến đánh U.

Vào ngày 28/10, Y. và H. cùng 12 thiếu niên khác gọi U. ra quán trà sữa "nói chuyện". Sau đó, nhóm thiếu niên này ép U. đến đoạn đường vắng thuộc khu dân cư Phú Xuân (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) rồi đánh dã man. Sự việc được quay lại và tung lên mạng xã hội.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news