Tin mới

Vụ dùng xe bọc thép bắt trùm ma túy: Thủ tướng biểu dương ban chuyên án

Thứ sáu, 29/06/2018, 13:51 (GMT+7)

Ghi nhận chiến công xuất sắc của Công an Sơn La, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đấu tranh thành công chuyên án...

Ghi nhận chiến công xuất sắc của Công an Sơn La, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đấu tranh thành công chuyên án...

thu tuong gui thu khen cac luc luong pha chuyen an ma tuy o long luong hinh 2

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: CAND

Sáng 29/6, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên án đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. 

Dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; ông  Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh Sơn La và Công an các huyện, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, trong 2 ngày 27 và 28/6/2018, Công an tỉnh Sơn La chủ trì tổ chức lực lượng đấu tranh với nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Trong đó có 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983), có  4 lệnh truy nã của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Sơn La; đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1984), có 2 lệnh truy nã của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an Sơn La đã kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Tuy nhiên, những đối tượng trên không chấp hành mà còn chống đối; lực lượng Công an đã bắt giữ, xử lý một số đối tượng, bước đầu thu giữ 3 lựu đạn, 4 súng quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, nhiều bình ga và một số tang vật khác, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng thi hành công vụ và nhân dân; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Sơn La, biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm của cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý các đối tượng bị bắt theo quy định của pháp luật, duy trì lực lượng để ổn định tình hình tại địa bàn.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Sơn La phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác vận động đầu thú đối với các đối tượng truy nã khác trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy; củng cố hệ thống chính trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ghi nhận chiến công xuất sắc của Công an Sơn La, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đấu tranh thành công chuyên án; Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thưởng nóng Ban Chuyên án và các đơn vị tham gia chuyên án. 

Thiếu tướng Lương Tam Quang (Chánh Văn phòng Bộ Công an) đã đọc thư khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với ban chuyên án.

Trong thư, Thủ tướng thay mặt Chính phủ, biểu dương Công an tỉnh Sơn La và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20, Bộ Công an) phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La; tiêu diệt tội phạm sử dụng vũ khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ; bắt giữ nghi phạm liên quan, thu nhiều súng quân dụng và vật chứng của vụ án; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, các tỉnh Hòa Bình và Sơn La đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; sớm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news