Tin mới

Vũ Hán nhìn từ trên cao sau hơn 2 tuần 'bế quan toả cảng' vì Covid-19

Thứ tư, 12/02/2020, 14:35 (GMT+7)

Sau hơn 2 tuần phong toả, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc (tâm dịch viêm phổi cấp do virus Covid-19 gây ra), như "thành phố ma" vắng lặng không một bóng người khi nhìn từ trên cao.

Tính đến sáng 12/2, số ca nhiễm virus Covid-19 mới trong ngày 11/2 ở Hồ Bắc được ghi nhận là 1.638. đây là số ca nhiễm thấp nhất kể từ ngày 31/1, khi 1.347 ca nhiễm mới được ghi nhận. Tổng số ca nhiễm trong toàn tỉnh hiện là 33.336 tính đến hết ngày 11/2.

Đường phố Vũ Hán những ngày này nhìn từ trên cao. Ảnh: Chinadaily

Phần lớn ca tử vong mới được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh lỵ tỉnh Hồ Bắc. Thành phố ghi nhận 72 ca tử vong hôm 11/2, tăng so với 67 ca ngày trước đó. Tổng cộng 820 người ở thành phố đã thiệt mạng vì virus.

Trước tình hình trên, thành phố Vũ Hán đang tiến hành khử trùng trên diện rộng nhằm phòng chống và kiểm soát dịch Covid-2019.

Các tuyến đường, khu kiểm dịch, khu dân cư, siêu thị... là một trong những nơi được sử dụng lượng lớn thuốc khử trùng. Hoạt động này diễn ra 2 lần/ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news