Tin mới

Vụ hổ cắn đứt tay người: Thông tin bất ngờ về chủ cơ sở nuôi nhốt thú ở Bình Dương

Thứ tư, 05/06/2019, 20:02 (GMT+7)

Liên quan đến vụ người đàn ông bị hổ cắn đứt tay ở Bình Dương, cơ quan chức năng thông tin bất ngờ về chủ khu du lich này.

Tin tức ban đầu trên Dân TríVnExpress cho hay, chiều 4/6, nghe tiếng kêu cứu từ chuồng nuôi thú trong Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), nhiều người chạy đến thì phát hiện ông Võ Thành Quới (49 tuổi) bị con hổ cắn mất hai tay, nằm gục trước cửa chuồng.

Người đàn ông bị thương nặng khi cả hai tay bị hổ cắn đứt lìa. (Ảnh: CTV Tuổi Trẻ)

Nạn nhân được chuyển lên TP HCM cấp cứu trong tình trạng mất khá nhiều máu.

Sáng ngày 5/6, công an phối hợp Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương khám nghiệm chuồng nuôi xảy ra sự việc, điều tra nguyên nhân.

Theo UBND phường Vĩnh Phú, qua nắm thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ việc chiều 4/6, người đàn ông có thể đã vào trêu đùa hổ khi đang say rượu nên bị hổ cắn.

Được biết, các con hổ được nuôi nhốt tại đây vẫn còn giấy phép của kiểm lâm. Tuy nhiên, liên tiếp các vụ hổ tấn công người gần đây làm dấy lên lo ngại về việc có nên tiếp tục cho tồn tại các cơ sở nuôi nhốt hổ trong khu dân cư hay không.

Một con hổ được nuôi nhốt tại doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh (ảnh chụp năm 2009), nơi vừa xảy ra vụ h ổ cắn đứt đôi tay người đàn ông. (Ảnh tư liệu: Đức Tuyên)

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, trước đó, chủ cơ sở nuôi nhốt hổ tại Khu du lịch Thanh Cảnh từng bị xử phạt tù do vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Vào năm 2011, Tòa án Nhân dân thị xã Thuận An đã tuyên phạt Huỳnh Văn Hai (con trai chủ doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh) 36 tháng tù giam và Huỳnh Tấn Đạt (con ông Huỳnh Văn Hai) 30 tháng tù giam.

Theo HĐXX, doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh do ông Huỳnh Văn Phùng đứng tên, nhưng thực chất hoạt động do con trai Huỳnh Văn Hai chỉ đạo điều hành.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news