Tin mới

Vụ học sinh bị điện giật: Nhà trường không thừa nhận nguyên nhân

Thứ sáu, 25/09/2015, 15:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ học sinh bị điện giật chết trước cửa lớp, ban giám hiệu trường THCS An Hưng, Hải Phòng không thừa nhận nguyên nhân khiến Dũng tử vong mà chỉ đưa ra lý do chung chung là do Dũng nghịch nên xảy ra sự cố.

Liên quan đến vụ học sinh bị điện giật chết trước cửa lớp, ban giám hiệu trường THCS An Hưng, Hải Phòng không thừa nhận nguyên nhân khiến Dũng tử vong mà chỉ đưa ra lý do chung chung là do Dũng nghịch nên xảy ra sự cố.

Thông tin từ Dân trí cho hay, trường THCS An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ gia đình em Phạm Tiến Dũng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường lại không thừa nhận nguyên nhân khiến Dũng tử vong mà chỉ đưa ra lý do chung chung là do Dũng nghịch nên xảy ra sự cố.

Nơi Dũng bị điện giật dẫn đến tử vong. Ảnh: Vnexpress

Về phía gia đình em Dũng, điều gia đình cần lúc này là thái độ và trách nhiệm của Nhà trường với việc làm tắc trách của mình chứ không phải số tiền 30 triệu đồng ban lãnh đạo mang đến nhà để hỗ trợ. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại trường vẫn chưa có ý kiến gì về sự việc đã xảy ra.

Như trước đó đã phản ánh, 13h ngày 22/9, Dũng đi học bình thường như mọi khi, khoảng 20 phút sau, chị Phạm Thị Hà (mẹ Dũng) nhận được điện thoại từ cô giáo báo con mình bị điện giật.

Thông tin từ những người chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi gửi xe, Dũng đi vào lớp nhưng sân trường THCS An Hưng bị ngập khoảng 10 cm nước do mưa lớn. Lớp em lại nằm ngay trước khu vực được dựng khung sắt để đánh cầu lông nên em phải đi qua đây mới vào được lớp học. Tuy nhiên, chưa kịp đi qua để vào lớp học thì Dũng đã bị ngã xuống sân.

Các bạn cùng lớp Dũng thấy bạn như vậy định chạy ra nâng Dũng lên những cũng bị điện giật bắn văng ra ngoài. Sau đó, bảo vệ đã phải cắt nguồn điện và đưa em về trước cửa lớp học. Sau khi sơ cứu, Dũng được đưa đi bệnh viện nhưng em đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do điện giật.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news