Tin mới

Vụ HS bị bạn dùng thước đánh tử vong: Tiết lộ nguyên nhân cái chết

Thứ sáu, 08/05/2015, 08:08 (GMT+7)

Theo kết quả khám nghiệm tử thi từ phía cơ quan chức năng xác định: Nạn nhân bị một vết thương kín ở vùng đầu cạnh tai trái dẫn đến tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi từ phía cơ quan chức năng xác định: Nạn nhân bị một vết thương kín ở vùng đầu cạnh tai trái dẫn đến tử vong.

Như tin tức báo Người Đưa Tin đã đăng tải, vào chiều ngày 6/5 Công an xã Đông Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) đã nhận được tin báo tại trường THCS Đông Xuân xảy ra vụ việc một nam sinh lớp 8 trường THCS Đông Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) bị bạn cùng lớp dùng thước gỗ đánh vào đầu gây tử vong. Nạn nhân là em Nguyến Tuấn N. - học sinh lớp 8B trường THCS Đông Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội).

Vụ HS bị bạn dùng thước đánh tử vong: Tiết lộ nguyên nhân cái chết

Ngôi trường nơi xảy ra vụ HS bị bạn dùng thước đánh tử vong

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng úy Nguyễn Tuấn Quang – Đội trưởng đội CSDT tội phạm về TTXH Công an huyện Sóc Sơn cho biết: “Sau khi nhận được tin báo từ phía Công an xã Đông Xuân, chúng tôi đã cử lực lượng xuống phong tỏa hiện trường và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. 

Qua xác minh, Công an huyện Sóc Sơn đã xác định Nguyễn Văn Đức sinh năm 2000 (thôn Thượng, Đông Xuân, Sóc Sơn) học sinh lớp 8B đã dùng thước đánh bạn cùng lớp là Nguyễn Tuấn N. sinh năm 2001 (thôn Đông Thủy, Đông Xuân, Sóc Sơn) khiến N. tử vong.

Theo lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 13h50 ngày 6/5/2015, khi đang ở trong lớp chuẩn bị giờ học buổi chiều (14h bắt đầu buổi học) Nguyễn Tuấn N. văng tục chửi Nguyễn Văn Đức nên Đức đã đuổi đánh N. Cháu N. chạy ra đến sân trường thì cháu Đức đuổi kịp và dùng tay phải túm áo N., tay trái đánh một cái vào phía lưng N.. 

Tức tối vì bị bạn đánh, ngay sau đó N. vào trong lớp học lấy 1 chiếc thước gỗ (dài 80cm, rộng khoảng 4cm, dày khoảng 1cm) trên mặt bàn giáo viên chạy ra sân trường vụt Đức 1 cái vào tay phải. 

Bị bạn đánh đau nên Đức quay lại dùng hai tay túm lấy đầu thước giật khỏi tay cháu N.. Thấy vậy, cháu N. lao vào đánh một cái vào cổ Đức rồi quay đầu bỏ chạy.

Chiếc thước gỗ là tang vật vụ án.

Đức cầm thước ở tay trái (Đức thuận tay trái) vụt 1 cái đúng vào đầu bên phía gần tai trái của N.. Sau đó, Đức bỏ vào lớp còn N. vẫn ở ngoài sân trường. 

Khoảng vài phút sau khi nhà trường đánh trống chuẩn bị vào giờ học, cả lớp 8B ra trước cửa lớp xếp hàng thì cháu N. ngã gục ra sân trường. 

Ngay sau đó cháu N. đã được giáo viên, bảo vệ và nhân viên y tế nhà trường đưa đến bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cấp cứu nhưng cháu N. đã tử vong trước đó. 

Sau khi biết tin, phía gia đình cháu Đức đã đến đón cháu nhằm đảm bảo an toàn cho cháu. Chiều cùng ngày, cháu Đức đã được gia đình đưa đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú. 

Vị đội trưởng đội CSHS Công an huyện Sóc Sơn cũng cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã tập trung lực lượng, phối hợp cùng VKSND huyện Sóc Sơn, PC45 CA thành phố Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, PC54 CS TP Hà Nội tiến hành điều tra làm rõ nội dung vụ việc. 

Theo kết quả khám nghiệm tử thi từ phía cơ quan chức năng xác định: Nạn nhân bị một vết thương kín ở vùng đầu cạnh tai trái dẫn đến tử vong. 

Hiện tại phía công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra một cách kĩ lưỡng vụ việc xảy ra tại trường THCS Đông Xuân để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội. 

Phía công an Huyện sẽ thông tin kịp thời đến các phương tiện truyền thông ngay khi có kết quả”. Thượng úy Quang nhấn mạnh. 

Ngày 6/5/ 2015 Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định tạm giữ 3 ngày đối với Nguyễn Văn Đức để tiếp tục điều tra.

Quang Chiến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thước kẻ