Tin mới

Vụ lật xe khách khiến 13 người tử vong ở Quảng Bình: Nguyên nhân ban đầu

Chủ nhật, 26/07/2020, 18:06 (GMT+7)

Vụ lật xe khách trên địa bàn huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu gây vụ tai nạn kinh hoàng là do xe khách bị mất phanh.

Theo tin tức trên Zingnews.vn, Tuổi trẻ, trưa 26/7, lãnh đạo vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) xác nhận, vừa có một xe khách loại lớn bị lật trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây thuộc địa phận vườn này.

Giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Bình Nguyễn Đức Cường cho biết: Sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, Sở Y tế đã điều 6 xe cứu thương cùng đội ngũ y bác sĩ đến hiện trường cấp cứu, hỗ trợ đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, đây là xe chở đoàn cựu học sinh trường THPT Đồng Hới đi chơi nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường. Các nạn nhân trên xe ô tô chủ yếu sống ở phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới) sinh năm 1972 và 1973.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình và huyện Bố Trạch cùng người dân vẫn đang cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả...

Lực lượng cứu hộ khẩn trương đến hiện trường vụ lật xe. Ảnh: Thanh Niên

15 giờ 5 phút ngày 26-7, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã có thêm 4 người tử vong nâng tổng số người chết trong vụ lật xe lên 13 người.

Ông Vũ cho biết, đến thời điểm này tai Bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới đã cấp cứu 26 bệnh nhân. Trong đó, có 4 người này tử vong, 4 người đang nguy kịch - tiên lượng 2 khó qua khỏi.

Rất đông người thân của các nạn nhân tại khoa cấp cứu Bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới. Ảnh: Dân Trí

Theo chủ tịch Quảng Bình, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường khó đi, đồi núi quanh co. Cơ quan điều tra Công an tỉnh đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

"Thông tin ban đầu, nguyên nhân do xe khách bị mất phanh. Khi xe đi qua cầu, bị đâm vào ta-luy đường rồi rơi xuống rãnh nước sâu nên bị lật", ông Thuật nói.

Người nhà nạn nhân bàng hoàng khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan công an đang điều tra tài xế có sử dụng rượu bia, chất ma tuý, chất kích thích khi điều khiển xe hay không, ông Thuật nói thêm.

Ông Thuật cho hay, trước mắt UBND tỉnh hỗ trợ các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news